Tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thảnh ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ sáng nay, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thanh Long đã giới thiệu về hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET).

Ông Long cho biết, hệ thống VCNET được hiểu là hệ thống mạng xã hội của người Việt Nam, kết hợp cả điều hành điện tử và mạng xã hội.

{keywords}
Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thanh Long

Tổng quan hệ thống là muốn số hoá toàn bộ tất cả dữ liệu, cải thiện hiệu suất về mặt làm việc của chúng ta. Đồng thời mong muốn gắn kết tất cả mọi người với nhau tạo môi trường làm việc chung.

Các phân hệ chính như: Văn phòng điện tử; Quản lý tất cả việc ở cơ quan như nhân sự, phòng họp; điều tra dư luận xã hội dành cho 2 cấp là Ban Tuyên giáo TƯ và Ban Tuyên giáo cấp tỉnh thành; Các tài liệu của Đảng được số hoá toàn bộ; Mạng xã hội.

Hệ thống VCNET được bảo mật và sử dụng tất cả thuật toán đám mây, được ứng dụng trong tất cả các loại từ máy tính đến smartphone, tích hợp chữ ký số, chatbot thông minh...

Về mạng xã hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thanh Long cho hay, hệ thống có tính năng viết bài, đăng ảnh và video như sử dụng Facebook hiện nay, có thể tìm kiếm kết bạn. Ngoài ra chúng ta có thể bình luận các bài viết được đăng trên đó, gửi tin nhắn cho nhau.

Theo ông Long, hệ thống sẽ phát triển thêm nhiều tính năng với quan điểm càng nhiều tiện ích thì càng thu hút nhiều người.

Với bài viết được đăng, hệ thống để nhiều chế độ như công khai, bạn bè, nhóm, chỉ mình bạn. Chúng ta có thể tạo nhóm công khai, nhóm kín, tìm kiếm bạn bè trên VCNET để kết bạn.

“Tất cả các dịch vụ trên đều miễn phí”, ông Long nhấn mạnh.

Việc đăng nhập được đánh giá gần dễ dàng như Facebook, nhưng có chút riêng tư hơn. Có một số thông tin người đăng ký bắt buộc phải khai như số điện thoại, tên, giới tính, ngày sinh, tỉnh thành.

{keywords}
 

“Tất cả các thông tin trên này đều được bảo mật, hiện nay chúng tôi bảo vệ 24/7. Vừa rồi có rất nhiều cuộc hacker tấn công nhưng chúng tôi đều bảo vệ được”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ thông tin.

Khẳng định việc sử dụng VCNET rất dễ dàng, song ông Long cũng nhìn nhận có một số vấn đề như chạy chưa được “mượt” vì đòi hỏi thời gian, tính năng tương tác chưa được hoàn thiện.

Ông nhấn mạnh, càng nhiều người sử dụng mạng xã hội này càng tốt và có nhiều ý kiến hay. Ông mong muốn tất cả cán bộ đều sử dụng nó, và cả những người dân quan tâm.

“Phần mềm này được phát triển bởi Tập đoàn Viettel, việc bảo đảm an ninh mạng và an toàn trên mạng đều do Viettel đảm nhận 24/7, chúng ta có thể tạm yên tâm, dữ liệu thông tin được bảo mật”, ông Long nói.

Hương Quỳnh

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Có người mạo danh tôi đi làm nhiều chuyện

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Có người mạo danh tôi đi làm nhiều chuyện

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ: "Có người mạo danh tôi đi làm nhiều chuyện lắm" và khuyến cáo cán bộ, công viên chức và người dân phải cảnh giác với những thông tin giả mạo.