Nhận quyết định và phát biểu, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của cơ quan chuyên trách Trung ương Đoàn, tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan luôn ý thức đầy đủ về vai trò rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

“Đảng viên ở cơ quan đầu não của Đoàn phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có phương pháp, kỹ năng công tác; trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt thì mới làm đầu tàu để lôi kéo và thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

{keywords}
Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn (ảnh phải). Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ông khẳng định, sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đồng thời, cùng với tập thể thường trực, Ban thường vụ, BCH đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ. 

Hồi tháng 11/2020, ông Nguyễn Anh Tuấn đã được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thay ông Lê Quốc Phong. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn tại Đại học Kinh tế quốc dân và trải qua nhiều vị trí ở Trung ương Đoàn.

Thành Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Sáng nay, tại hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam giữ chức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.