Sáng 12/4, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định phân công, bổ nhiệm vị trí mới cho 2 giám đốc sở.

Theo quyết định, Trần Quang Lâm giữ vị trí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM và bà Lê Thị Huỳnh Mai được bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. 

Trước khi đảm nhiệm vị trí mới ông Trần Quang Lâm giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT sau khi Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường được điều động về giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM. 

{keywords}
Ông Trần Quang Lâm nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Tá Lâm/PLO

Ông Trần Quang Lâm, 46 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình. Từ năm 2008 - 2010, ông làm Phó phòng xây dựng công trình.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2014, ông làm Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Sở GTVT TP.HCM).

Tháng 8/2014, ông Lâm được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT và phụ trách các lĩnh vực vận tải đường bộ; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; giao thông đường thủy nội địa; đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; đăng ký và đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; cảng biển và luồng hàng hải; người phát ngôn của Sở. 

{keywords}
Bà Lê Thị Huỳnh Mai

Trường hợp bà Lê Thị Huỳnh Mai, được giao phụ trách Sở Kế hoạch và đầu tư từ cuối năm 2018 do sở này khuyết Giám đốc.

Vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP bỏ trống từ khi ông Sử Ngọc Anh đến nhận công tác tại Thành ủy từ ngày 5/11/2018.

Hiện Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM có 2 lãnh đạo là bà Lê Thị Huỳnh Mai và Phó giám đốc Trần Anh Tuấn.

Ai điều hành Sở GTVT TP.HCM khi khuyết Giám đốc?

Ai điều hành Sở GTVT TP.HCM khi khuyết Giám đốc?

Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm quản lý, điều hành Sở này khi Giám đốc được điều động làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị.

Tuấn Kiệt