Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng và Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ

Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng và Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 và thăng quân hàm Thiếu tướng cho Đại tá Nguyễn Đức Dũng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình.

Trung tướng Vũ Hải Sản chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng và Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng và Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ được phân công nhiệm vụ mới; đồng thời mong muốn các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình công tác và thực tiễn, cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 mong muốn hai cán bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, tham mưu, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng các cán bộ

Liên quan đến công tác nhân sự của quân đội, ngày 30/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc cán bộ nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ; quyết định bổ nhiệm, thôi kiêm chức đối với cán bộ trong Quân đội và ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, bắt đầu từ ngày 1/1/2020, Đại tá Nguyễn Hoài Phương Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc, quân hàm thì nghỉ hưu.

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thượng tá Nguyễn Bá Duẩn đảm nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Với mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020, lương của đại tướng quân đội và đại tướng công an sẽ tăng thêm 1,144 triệu đồng, từ 15,495 triệu đồng lên 16,64 triệu.

Theo VGP