- Mưa lớn những ngày qua làm sạt lở đất tại cống chặn dòng nhà máy thủy điện Sông Bung 2 tại Nam Giang, Quảng Nam.

{keywords}

Thủy điện sông Bung 2, cửa chặn dòng nơi gặp sự cố

Nước lũ đổ về gây ngập lụt tại các xã vùng biên giới huyện Nam Giang. Đã có 2 người mất tích.

Chiều tối nay, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam Nguyễn Quang Thử cho biết, sự cố sạt lở tại cống chặn dòng thủy điện Sông Bung 2 khiến nước hồ chứa đổ về gây ngập lụt các xã vùng biên giới Nam Giang.

{keywords}

Nước lũ tràn qua La Ê chiều nay sau khi xảy ra sự cố. Ảnh: Cao Thái

“Sự cố xảy ra vào khoảng 16h20 chiều nay. Sau khi nhận tin, tôi cùng anh Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh đang trên đường lên hiện trường. Hiện mọi thông tin liên lạc đều bị cắt chưa liên lạc được. Thông tin ban đầu là có 2 công nhân đang làm việc phía bên dưới cống bị lũ cuốn trôi mất tích”, ông Thử cho biết qua điện thoại.

Theo Chủ tịch UBND xã biên giới La Ê, ông Zơ Râm Huấn, hiện nước lũ từ sự cố đang đổ về gây ngập lụt xã. Cả xã đang huy động lực lượng để di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lúc 19h, ngay khi nhận tin, lực lượng công an huyện Nam Giang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường để tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ.

Theo ông A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, công tác ứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do trời tối và mưa lớn. Địa điểm nhà máy thủy điện nằm ở khu vực biên giới cách trung tâm huyện hơn 80km đường rừng.

"Ngoài 2 công nhân nhà máy làm việc dưới cống chặn dòng bị nước cuốn trôi, hiện vẫn chưa rõ chính xác số người thiệt mạng" - ông Mai nói.

Đến 19h30, trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch xã Zơ Râm Huấn cho biết, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt tại địa bàn xã biên giới La Ê.

{keywords}
Ảnh: Vũ Trung

Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh, đã nhận được thông tin báo cáo từ công an huyện Nam Giang, sơ bộ ban đầu sự cố vỡ tại cống chặn dòng đập chứa sông Bung 2 vào khoảng 17h chiều nay.

Khi sự cố tại cống chặn dòng bị vỡ nước bắt đầu ào ạt đổ về hạ lưu. Tại thời điểm đó, cách chân đập khoảng 2km có 2 cái xe múc đang tập trung gia cố thì bị nước cuốn trôi. Phía bên dưới có một số xe con và một số người nhưng không rõ bao nhiêu và có bị nước cuốn trôi không. Đến thời điểm này vẫn chưa xác định có bao nhiêu người mất tích.

{keywords}
Ảnh: Cao Thái

Ông Nguyễn Quang Thử cho biết, hồ chứa nhà máy thủy điện Sông Bung 2 có dung tích khoảng 92 triệu m3 nước và khi chặn dòng chỉ mới tích được hơn 50 triệu m3. Sau sự cố xảy ra toàn bộ nước sẽ đổ về hồ chứa nhà máy thủy điện Sông Bung 4 có dung tích hơn 510 triệu m3 nên không lo lắng việc gây ngập ở hạ lưu sông Vu Gia.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 được khởi công xây dựng cuối năm 2012 trên sông Bung (một nhánh của sông Vu Gia) thuộc địa phận 2 huyện Nam Giang và Tây Giang của tỉnh Quảng Nam. Có vốn đầu tư ban đầu hơn 3.660 tỉ đồng cho công suất 2 tổ máy 100MW nhưng đến nay, dự án đã đội vốn thêm lên đến trên 1.600 tỉ đồng và tiến độ trễ 1 năm.

Ngày 19/5/2016, EVN đã phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh với giá trị 5.239 tỷ đồng.

Đến 21h, Chủ tịch xã La Ê Zơ Râm Huấn thông tin: Thống kê ban đầu đã có 2 nhà dân của hộ ông A Lăng Dang và A Lăng Danh ở thôn Pà Ooi bị nước cuốn trôi. Ngoài ra còn có nhà của Phó Chủ tịch xã A Lăng Đhep và nhà bí thư xã A Rất Sơn bị nước cuốn trôi tài sản.

Ngay tại xã La Ê còn có 10 người dân đi trồng rừng tại khu vực hạ nguồn xã Zuôi đến chiều tối nay không liên lạc được. Hiện xã đang cử người đi tìm.

Tại hiện trường, có 2 xe xúc với khoảng 18 công nhân đang làm việc phía dưới cống dẫn dòng. Khi cống bị vỡ, những người này đã bị nước cuốn trôi hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Do trời tối và nước chảy xiết, số phận 18 công nhân vẫn chưa biết như thế nào.

{keywords}
Ảnh: Cao Thái

Theo ông Huỳnh Khánh Toàn, sự cố vỡ cống dẫn dòng thủy điện này ở mức độ an toàn cho phép (65m), không đến mức phải gây hoang mang cho người dân ở vùng hạ du sông Thu Bồn. Bởi lượng nước tích trong hồ chứa không lớn nên không gây ngập lụt vùng hạ lưu sông Vu Gia.

22h: Nguồn tin từ hiện trường cho biết, ngay sau khi bị vỡ tại khu vực cửa chặn dòng đập chứa thủy điện, toàn bộ nước trong hồ chứa - khoảng 50 triệu m3 - đã đổ về hạ lưu gây lũ cục bộ tại xã La Ê. Đến 22h, nước đã rút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang tiếp cận hiện trường.

{keywords}
Ảnh: Cao Thái

Giám đốc Sở Công Thương Quảng Nam Nguyễn Quang Thử cho hay, do trời tối, đường rừng và cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam hơn 200 km, cách trung tâm huyện Nam Giang hơn 87km nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

“Chưa có thống kê thiệt hại về người. 2 công nhân đang làm việc dưới cống bị nước cuốn trôi mất tích được xác định là công nhân của công ty Thủy Lợi 4. Thiệt hại về tài sản khoảng ban đầu khoảng 10 xe ô tô các loại đang thi công tại công trường đã bị nước lũ cuốn trôi” - ông Thử nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nam Giang A Lăng Mai, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại địa phương và bộ đội biên phòng đang trên đường vào hiện trường. Nhanh nhất cũng đến rạng sáng mai mới tiếp cận được hiện trường vì trời tối, đường bị lũ chia cắt, đi lại rất khó khăn.

Vũ Trung