XEM CLIP:

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Lê Văn Giáp chiều nay cho biết, từ sáng qua, người dân nuôi cá lồng tại xã Thông Thụ phát hiện đàn cá sắp được thu hoạch bị chết, nổi trắng mặt nước. Các loại cá chết chủ yếu là cá lăng, bọp, trắm, chép…

Thống kê ban đầu, có 4 hộ nuôi cá bị chết nhiều nhất, thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. 

{keywords}
Cá chết nổi trắng mặt hồ thủy điện Hủa Na

Được biết, lòng hồ Thủy điện Hủa Na có gần 280 ô lồng cá của các hộ dân 2 xã Thông Thụ, Đồng Văn, nuôi các loại cá có giá trị cao.

Nhiều hộ đã xả cá chết ra lòng hồ khiến người dân lo lắng môi trường bị ô nhiễm

Theo ông Giáp, nguyên nhân ban đầu có thể do mực nước ở lòng hồ thủy điện Hủa Na đang xuống thấp khiến nước đục, ô nhiễm. Ngoài ra, tình trạng nắng nóng kéo dài cũng có thể nguyên nhân gây chết cá.

Hiện, đoàn công tác của huyện Quế Phong đang cùng các sở, ngành liên quan xuống khu vực cá chết để tìm hiểu nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

{keywords}
Cá chết bị người dân xả ra hồ, nổi lềnh bềnh 

 

{keywords}
Cá chết trong lồng nuôi 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

  

{keywords}
Lãnh đạo xã Thông Thụ xuống kiểm tra các lồng cá của người dân
Đại biểu Quốc hội vào cuộc vụ nhà máy men gây hôi thối ở Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội vào cuộc vụ nhà máy men gây hôi thối ở Đồng Nai

Với tư cách là ĐBQH tỉnh Đồng Nai, tôi sẽ thúc đẩy cơ quan chức năng sớm giải quyết bức xúc của dân liên quan việc nhà máy men AB Mauri xả thải.

Quốc Huy - Phạm Tâm