XEM CLIP:

Ông Nguyễn Tấn Diệm - Chủ tịch UBND xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) cho hay, khoảng 12h trưa nay, đám cháy bắt nguồn từ rừng keo của ông Nguyễn Văn Điệp (thôn Phú Sen Đông) và nhanh chóng lan rộng ra khoảng 50ha.

Khu vực cháy chủ yếu là rừng keo lai 2-6 năm tuổi. UBND tỉnh, huyện và xã phải huy động nhiều lực lượng (bộ đội, công an, dân quân...) với hơn 500 người tập trung chữa cháy.

Đến khoảng 19h30, đám cháy mới được dập tắt.

"Hiện chúng tôi chưa thể thống kê được gì vì đám cháy rừng keo này quá rộng, vắt từ đồi núi này sang đồi núi khác", ông Diệm thông tin.

{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
Người dân tham gia chữa cháy rừng tại xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa). Ảnh: Báo Phú Yên

Chiều cùng ngày, ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các lực lượng chữa cháy.

Ngày mai, lực lượng chức năng sẽ thống kê, xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 9 vụ cháy rừng, thiệt hại ít nhất 250ha, chủ yếu là rừng trồng.

{keywords}
Phú Yên liên tiếp xảy ra cháy rừng. Ảnh: Báo Phú Yên

Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị các đơn vị kiểm lâm trực thuộc, các chủ rừng, các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc các biện phòng, chống cháy.

Đêm định mệnh của vợ chồng bị vùi lấp bên chân cầu ở Thanh Hóa

Đêm định mệnh của vợ chồng bị vùi lấp bên chân cầu ở Thanh Hóa

Vợ chồng anh Thắng bị tai nạn chết khoảng 3h sáng nay, nhưng đến chiều vẫn chưa được phát tang bởi 4 người con đều đi làm ăn xa, chưa về kịp.

Lãng Băng