XEM CLIP:

Khoảng 1h sáng nay (4/6), tàu SE8 chạy tuyến TP.HCM - Hà Nội qua địa phận phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Bất ngờ, một toa tàu nằm sát đầu máy bốc cháy dữ dội.

Bên trong toa tàu chứa khoảng 10 tấn hàng là vải và nhiều hàng hoá, đồ điện tử.

Ngay lập tức, lái tàu kéo phanh dừng khẩn cấp và gọi điện báo trung tâm 114.

{keywords}
Cảnh sát có mặt dập lửa

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) điều 5 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm này, ngọn lửa bùng phát mạnh, toa tàu nhỏ hẹp và có nhiều vật liệu dễ cháy khiến công tác dập lửa gặp khó khăn.

Các chiến sĩ chia nhiều hướng phun nước để ngăn cháy lan ra các toa hành khách khác. Đến 5h sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

{keywords}
Ngọn lửa được dập tắt 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi các hàng hóa, đồ điện tử trong toa tàu. 

Ngành đường sắt sau đó điều một đầu máy khác kéo những toa tàu còn lại về ga Lệ Trạch (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hồ Giáp

Sáu toa tàu đứt rồi đổ lật ở Quảng Ninh, một bé trai thương nặng

Sáu toa tàu đứt rồi đổ lật ở Quảng Ninh, một bé trai thương nặng

Đang vào ga để chở than, bất ngờ 6 toa tàu bị đứt giữa đường rồi trôi ngược lại trên đường ray. Khi đến khu vực đường tránh, tàu lật đổ khiến một bé trai thương nặng.