Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) Mùa Dua Thái cho biết, một trận mưa đá vừa xảy ra ở nhiều bản làng.

Trận mưa xảy ra lúc 14h30 chiều nay, tại các bản tại bản Phù Khả 2, Tổng Khư, Ca Nọi có gió lớn kèm mưa đá với đường kính hơn 1cm.

{keywords}
Hạt mưa đá có đường kính hơn 1cm

Trận mưa kéo dài 30 phút làm bật gốc, gãy đổ một số cây cối, gây hư hỏng hoa màu của người dân.

Theo ông Thái, vào dịp hè trên địa bàn xã thỉnh thoảng có xảy ra mưa đá, tuy nhiên, trận mưa này xảy ra sớm hơn so với mọi năm. Hoa màu, cây cối bị đổ ngã chưa thể thống kê tổng thiệt hại.

Hiện, cơ quan chức năng chưa có thống kê về thiệt hại mà trận mưa đá gây ra.

{keywords}
Nhiều hạt mưa đá đọng lại sau khi rơi xuống đất

 

{keywords}
Bắp cải bị quật nát sau cơn mưa

 

{keywords}
Mưa đá đến sớm hơn mọi năm

  

{keywords}
 Mưa đá đọng lại trên nhà lưới của Đoàn kinh tế - Quốc phòng 4

 

{keywords}
Mưa đá thường xuyên xảy ra mấy năm gần đây ở các huyện miền Tây Nghệ An

 

{keywords}
Sạt lở, cây cối nghiêng đổ

 

{keywords}
Mưa kèm theo gió to khiến cây gãy đổ

 

{keywords}
Sân cỏ nhân tạo sau cơn mưa đá

Mưa đá bất ngờ, mận và mơ rụng trắng gốc cây ở Mộc Châu

Mưa đá bất ngờ, mận và mơ rụng trắng gốc cây ở Mộc Châu

Khoảng 17h chiều nay, tại huyện Mộc Châu, Sơn La đã xảy ra trận mưa đá kéo dài hơn 1 tiếng, mưa đá trắng xóa khiến nhiều cây trồng thiệt hại nặng.

Phạm Tâm - Quốc Huy