XEM CLIP:

Trại nuôi heo "3 không" và "2 chưa"

Theo phản ánh người dân, tháng 7/2015, tỉnh Quảng Nam phê duyệt cho ông Võ Văn Lượng đầu tư trang trại chăn nuôi heo theo hệ thống khép kín và an toàn dịch bệnh tại thôn Lý Trường (xã Bình Phú) với quy mô 3.000 con, diện tích 11.000m2.

Tháng 11/2015, ông Lượng cho Công ty TNHH Thái Việt Swine Line thuê lại trang trại này để chăn nuôi heo với thời hạn 8 năm. Từ khi đi vào hoạt động, trại heo đã gây ô nhiễm môi trường, nhiều lần người dân phản ánh.

{keywords}
Trang trại heo quy mô 3.000 con gây ô nhiễm môi trường ở thôn Lý Trường
{keywords}
 
{keywords}
 

Tháng 11/2016, Sở TN&MT Quảng Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra trại nuôi heo theo phản ánh.

Qua kiểm tra cho thấy, trang trại chưa bố trí vị trí để chôn lấp heo chết do dịch bệnh. Chất thải nguy hại không có kho chứa theo đúng quy định và chưa hợp đồng với đơn vị vận chuyển, xử lý.

Trại nuôi heo chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Không thực hiện giám sát môi trường năm 2015, 2016 và không có giấy phép xây dựng trang trại của cấp có thẩm quyền.

Ngành chức năng đã xử phạt chủ trại nuôi heo gần 17 triệu đồng, yêu cầu tạm dừng hoạt động, khắc phục các tồn tại. Tuy nhiên, chủ trại heo này đã không thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, vẫn hoạt động và gây ô nhiễm. 

{keywords}
 
{keywords}
Hệ thống xả thải của trại heo đổ thẳng ra bể chứa

Anh Trần Thêm (thôn Lý Trường) cho hay, trại heo gây ô nhiễm môi trường đã nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý. Chỉ cần gió thổi nhẹ qua là mùi hôi thối phát ra từ trại heo khiến nhiều người ngồi trong nhà cũng muốn nôn mửa.

“Cứ 10-12h sáng mỗi ngày, khi trang trại cho heo ăn thì mùi thối phát ra khủng khiếp nhất, nhiều lúc đang ăn cơm cũng muốn nôn mửa. Nhiều năm qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri người dân đều ý kiến, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nhưng đến nay trại heo vẫn gây ô nhiễm", anh Thêm cho biết.

Bà Nguyễn Thị Chinh (thôn Long Hội, xã Bình Chánh) cho biết, không chỉ mùi hôi thối, nước thải từ 3 hồ chứa của trại heo vào mùa mưa chảy tràn xuống suối khiến dòng nước đen ngòm. Trâu bò không dám uống nước, ruộng đồng thì bỏ hoang.

“Cứ mỗi buổi chiều là mùi hôi thối từ trại nuôi heo bốc lên nồng nặc, nhiều lúc quá hôi phải bịt khẩu trang. Người dân xã Bình Chánh và xã Bình Phú đã nhiều lần kéo lên trang trại phải đối nhưng đến nay trại heo vẫn gây ô nhiễm”, bà Chinh nói.

Khắc phục ô nhiễm trước 30/9 

Trao đổi với VietNamNet ngày 24/9, bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam cho biết, ngày 28/8/2020, UBND huyện Thăng Bình có kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của trại heo ông Võ Văn Lượng.

{keywords}
Hồ chứa nước thải của trang trại nuôi heo sủi bọt, bốc mùi hôi thối

Theo đó, trại heo vẫn chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hệ thống xử lý nước thải chưa đạt, thông số 4/6 mẫu nước thải vượt giới hạn cho phép (việc chống thấm tại hồ xử lý nước thải không đảm bảo).

Ngoài ra, trại heo chưa hoàn thiện hồ sơ đất đai, xây dựng. Chưa cung cấp được bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải. Trang trại để xảy ra sự cố tại hệ thống hầm biogas, chất thải tràn xuống mương thoát nước xung quanh.

Theo bà Hạnh, sau khi nhận kết quả kiểm tra trại heo của huyện Thăng Bình, ngày 4/9, Sở đã gửi thông báo đến trang trại heo của ông Võ Văn Lượng, yêu cầu khắc phục ngay vấn nạn gây ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả về Sở trước ngày 30/9.

{keywords}
Theo người dân, mỗi lúc mưa nước tại 3 bể chứa đổ tràn xuống ruộng gây ô nhiễm

“Sở đã yêu cầu huyện Thăng Bình chỉ đạo xã Bình Phú thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình khắc phục của trang trại nuôi heo này. Nếu đến ngày 30/9, trại heo này vẫn chưa khắc phục, Sở sẽ có chế tài xử lý”, bà Hạnh nói.

Ông Lê Văn Thôi, Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, mỗi lần tiếp xúc cử tri, không chỉ người dân xã Bình Phú mà người dân xã Bình Chánh và Bình Quý nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm do trại heo gây ra.

“Sau khi có văn bản của Sở TN&MT và chỉ đạo của huyện, xã Bình Phú đã lập đội giám sát quá trình khắc phục của trại heo. Đội giám sát có nhiệm vụ không cho nhập heo con vào trại và kiểm tra việc xả thải của trại heo”, ông Thôi cho hay.

Lê Bằng

Trạm bê tông gây ô nhiễm môi trường ở Thủ Thiêm, TP.HCM chỉ đạo tháo dỡ

Trạm bê tông gây ô nhiễm môi trường ở Thủ Thiêm, TP.HCM chỉ đạo tháo dỡ

Từ phản ánh của người dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm về tình trạng 2 trạm sản xuất bê tông tươi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND TP.HCM chỉ đạo chấm dứt hoạt động, tháo dỡ.