Chia sẻ với VietNamNet, Trung tá Lại Phước Lợi – Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết thông tin trên.

Theo Trưởng Công an huyện A Lưới, ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo VietNamNet đăng tải về việc nhiều cây cổ thụ trong rừng phòng hộ A Lưới bị lâm tặc đốn hạ, đơn vị này đã cử Đội Cảnh sát Kinh tế vào cuộc điều tra.

{keywords}
Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ A Lưới.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với Viện KSND, Hạt Kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ kiểm tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường.

Vụ phá rừng phòng hộ tại đây được nhận định diễn ra trong thời gian dài nên việc thu thập chứng cứ, tang vật cũng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Liên quan đến vụ việc, nếu quá trình điều tra có đủ căn cứ,  lực lượng chức năng sẽ khởi tố vụ án”, Trung tá Lại Phước Lợi cho biết.

Cùng ngày, ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh này đã nhận được báo cáo của Sở NN&PTNT sau bài phản ánh của VietNamNet về vụ phá rừng phòng hộ A Lưới.

{keywords}
Các phách gỗ lớn được xẻ trong rừng, lâm tặc chưa kịp vận chuyển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết, ngay sau khi báo đưa tin phản ánh về vụ phá rừng nghiêm trọng tại huyện A Lưới, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

“Quan điểm là kiểm điểm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm”, ông Minh nhấn mạnh.

Kiểm điểm trách nhiệm

Nguồn tin của VietNamNet ngày 30/9 cho biết, sau khi vụ phá rừng phòng hộ A Lưới bị phát hiện, ông Văn Thân – Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới có ý định xin nghỉ việc do “áp lực công việc”.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, vị này cũng xác nhận thông tin trên.

Báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế gửi UBND tỉnh cho biết, ngày 23/9, báo điện tử VietNamNet có bài phản ánh “Rừng phòng hộ A Lưới bị xẻ thịt tan hoang”. Ngay sau khi báo đăng, đơn vị này chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thành lập đoàn kiểm tra hiện trường, xác minh hồ sơ, truy xuất dữ liệu.

{keywords}
Gốc cây có đường kính trên 1m bị lâm tặc đốn hạ, lấy đi phần thân gỗ.

Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng nhìn nhận những vấn đề báo phản ánh là đúng. Tại hiện trường Khoảnh 7, Tiểu khu 312 rừng phòng hộ A Lưới, có 12 cây cổ thụ với đường kính từ 0,6 đến 0,94m (đường kính trung bình) bị lâm tặc chặt hạ.

Liên quan đến sự việc, Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Hạt Kiểm lâm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xem xét kỷ luật lãnh đạo đơn vị cũng như các đơn vị cấp dưới.

Kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật báo cáo cho Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh trước ngày 5/10.

“Việc xảy ra phá rừng trách nhiệm thuộc về Ban Giám đốc và cá nhân Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới trong việc quản lý tài nguyên rừng được nhà nước giao, do chưa làm tròn trách nhiệm quản lý.

Giao trách nhiệm cho Phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT phối hợp Thanh tra Sở và Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Ban Giám đốc và cá nhân Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới thực hiện quy trình kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật theo quy định”, một phần báo cáo nêu.

Chiều nay, ông Ngô Hữu Phước – Hạt trưởng hạt Kiểm lâm A Lưới cho biết, ngày 1/10, đơn vị sẽ họp để xem xét kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân liên quan đến vụ việc.

Quang Thành

Rừng phòng hộ A Lưới bị 'xẻ thịt': Hơn 50 m3 gỗ đã bị lâm tặc lấy đi

Rừng phòng hộ A Lưới bị 'xẻ thịt': Hơn 50 m3 gỗ đã bị lâm tặc lấy đi

12 gốc cây cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ và lấy đi khoảng 50-60 khối. BQL rừng phòng hộ A Lưới khẳng định, có 10 cây đã được phát hiện, lập biên bản nhưng “quên” báo cáo nên lãnh đạo đơn vị không biết.