XEM CLIP:

(Nước tràn vào đường Mễ Cốc, quận 8, TP.HCM như thác lũ - Video người dân cung cấp. Theo: NLĐ

Sáng nay, tại khu vực cầu Kênh Ngang số 3, thuộc đường Mễ Cốc, quận 8 (TP.HCM), triều cường dâng cao khiến cả khu vực mênh mông nước.

Dù sự cố vỡ bờ bao 30m gây ngập hàng trăm nhà dân chiều qua đã được cơ quan chức năng khắc phục vào rạng sáng nay, nhưng đợt triều cường sáng vẫn khiến cả trăm người dân vật vã ngày đầu tuần đi làm, đi học.

{keywords}
Khu vực bờ bao nơi xảy ra sự cố bị vỡ do triều cường dâng cao chiều hôm qua (29/9) đã được gia cố

 

{keywords}
Khu dân cư ngập mênh mông
{keywords}
Nước tràn vào khu dân cư khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn 
{keywords}
Chật vật đưa con đến trường trong sáng nay

 

{keywords}
Sáng nay triều cường dâng cao khiến nước tràn qua bờ bao gây ngập nặng

 

Theo ghi nhận, đoạn đường Mễ Cốc qua khu vực, nước ngập sâu hơn nữa mét khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt. Đi lại cũng như sinh hoạt của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, đảo lộn nghiêm trọng.

 

{keywords}
Nước ngập nửa mét khiến xe máy bị chết hàng loạt khi di chuyển qua

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Giao thông tê liệt, nhiều người dừng xe trên đường để chờ đoạn đường ngập phía trước rút mới dám qua
{keywords}
Xe chết máy khi đi qua khu ngập

 

Ông Nguyễn Mai Trung- Chủ tịch phường 15 (quận 8 ,TP.HCM) cho biết chiều qua, triều cường dâng cao gây áp lực lớn khiến đoạn bờ kè gần khu vực cầu Kênh Ngang số 3 bị vỡ.

Lực lượng chức năng quận 8 huy động hơn 150 dân quân, vận chuyển gần 10 ngàn bao cát để be bờ khắc phục sự cố. Đồng thời hỗ trợ các hộ dân xây tạm các vách tường gạch ngăn nước vào nhà, sớm ổn định lại cuộc sống.

{keywords}
Đoạn bờ kè bị triều cường làm vỡ toang khiến nước ào ạt tấn công nhà dân trên đường Mễ Cốc 

 

{keywords}
Lực lượng chức năng gia cố đoạn bờ bao bị vỡ
{keywords}
Đoạn bờ bao vỡ, tuy được khắc phục nhưng nguy cơ triều cường đạt đỉnh chiều nay sẽ khiến nước tràn qua
{keywords}
 

 

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Triều cường đạt đỉnh hôm nay và ngày mai 1/10 tại trạm Phú An và Nhà Bè 1,68-1,70m (cao hơn báo động 3 là 0,15-0,20m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều lúc 5-7h và 16-18h.

Mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai duy trì trên mức báo động 2 đến hết ngày 3/10 và xuống nhanh.

Cả dòng người cưỡi xe máy vượt biển nước Cần Thơ

Cả dòng người cưỡi xe máy vượt biển nước Cần Thơ

Triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Cần Thơ chiều nay ngập sâu. Hàng nghìn người và xe như "bồng bềnh" trên biển nước.

Thảo Nguyên