- Trả lời báo chí bên hành lang QH sáng nay, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết vẫn đang điều tra vụ án gian lận điểm tại kỳ thi THPT quốc gia.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Cá nhân tôi kiên quyết chống tiêu cực thi cử

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau kết quả tín nhiệm?

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hiện các vụ án liên quan đến gian lận tại kỳ thi THPT vẫn đang được điều tra ở các tỉnh, thành có dấu hiệu sai phạm.

“Ba vụ án ở 3 tỉnh thì chúng tôi vẫn đang triển khai. Lực lượng Công an vẫn đang điều tra chứ chưa có kết luận”, ông khẳng định.

{keywords}
Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Về thông tin cho rằng việc điều tra đã được mở rộng ra các tỉnh, thành khác, Bộ trưởng cho hay, Bộ GD&ĐT và các cơ quan đang kiểm tra, Bộ Công an chỉ vào cuộc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mới đây, vào chiều 26/10, giải trình trước QH, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ, đến nơi đến chốn và nghiêm minh. Đến nay đã phát hiện, xử lý 11 cán bộ sai phạm.

“Theo đúng quy chế thì có 151 em và tới đây còn làm nữa. Tinh thần sai là xử, và xử nghiêm theo đúng quy chế”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Trước đó, trả lời chất vấn của ĐBQH tại phiên họp thứ 26 UB Thường vụ QH ngày 13/8, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, vụ án gian lận thi cử đang được điều tra và không thể nói trước về thời gian. 

"Không có giới hạn điều tra, xử lý; không để lọt bất cứ ai có liên quan đến tội phạm này” - ông nhấn mạnh.

Vụ tiêu cực “động trời” trong kỳ THPT quốc gia năm 2018 xảy ra ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình.

Có 330 bài thi của 114 thí sinh ở Hà Giang được sửa từ 1-8 điểm. Tới nay số cán bộ đã bị xử lý, bắt tạm giam là 11 người, trong đó Hà Giang là 2, Sơn La 6 và Hòa Bình 3. Số học sinh đã bị xử lý là 151 em, trong đó Hà Giang 114, Sơn La 29 và Lạng Sơn 8.

Bộ trưởng Tô Lâm: Tiêu cực điểm thi có dấu hiệu móc nối với công an

Bộ trưởng Tô Lâm: Tiêu cực điểm thi có dấu hiệu móc nối với công an

Qua kỳ thi THPT vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm nhìn nhận: “Cũng có dấu hiệu vi phạm của các cơ quan công an can thiệp, móc nối với những người có trách nhiệm”.

Vụ 'phù phép' điểm thi ở Sơn La: Công an sẽ khôi phục điểm gốc

Vụ 'phù phép' điểm thi ở Sơn La: Công an sẽ khôi phục điểm gốc

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, các thiết bị hiện đại được đem tới để khôi phục đúng điểm gốc của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia.

Vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: Ông Hoài, ông Lương đổ lỗi cho nhau

Vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: Ông Hoài, ông Lương đổ lỗi cho nhau

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Giang cho biết, trong nhiều cuộc họp nội bộ của Sở, ông Hoài, ông Lương đổ trách nhiệm cho nhau.

Gian lận điểm thi và câu chuyện công lý, công bằng, công quyền

Gian lận điểm thi và câu chuyện công lý, công bằng, công quyền

Chống những hiện tượng tiêu cực kiểu Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đòi hỏi làm quyết liệt thật sự, để công lý, công bằng và công quyền được bảo đảm.

Vụ 'phù phép' điểm thi ở Hà Giang: Trông đợi của nữ đại biểu QH

Vụ 'phù phép' điểm thi ở Hà Giang: Trông đợi của nữ đại biểu QH

Nói về vụ 'phù phép' điểm thi ở Hà Giang, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền chia sẻ quan điểm.

Gia Nguyên