- Sáng nay, Hà Nội bắt đầu di dời 106 cây xanh trên phố Kim Mã về vườn ươm, chuẩn bị thi công đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn qua phố này.

XEM CLIP:

2 cây đã chết sẽ được chặt hạ. Riêng cây đa cổ thụ (gần dốc Voi Phục) do nằm ở khúc cua, không ảnh hưởng đến việc thi công nên được giữ lại.

Ông Trần Văn Mừng - Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Beepro JSC, chỉ huy trường công trường cho biết: “Dự kiến công việc sẽ được hoành thành trong vòng 1 tháng, cả cắt tỉa, đánh chuyển về vườn ươm”.

Trước đây, khi thi công dự án xây dựng toà nhà Quốc hội mới, Beepro JSC đã đánh chuyển 4 cây xà cừ cổ thụ về vườn ươm, những cây này sau đó vẫn phát triển tốt.

{keywords}
Tổng cộng 109 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ bị di dời, chặt hạ để thi công dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

{keywords}

Sáng nay, đơn vị thi công đã cắt tỉa cành những cây cần đánh chuyển trên phố Kim Mã

{keywords}
Cây sẽ được cắt tỉa cành trước, sau đó di chuyển về vườn ươm

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trong 106 cây, có 27 cây xà cừ cổ thụ, còn lại là phượng và bằng lăng

{keywords}

Theo đơn vị thi công, việc đánh chuyển chỉ tiến hành vào ban đêm vì còn phải đưa máy móc và đảm bảo an toàn giao thông 

{keywords}

106 cây sẽ được chuyển về vườn ươm ở Văn Giang - Hưng Yên

{keywords}

{keywords}

Dự kiến, số cây được đánh chuyển về vườn ươm sẽ được trồng lại trên phố Kim Mã sau khi đường sắt được thi công xong

Phạm Hải