- Những con phố đông đúc thường nhật bỗng trở nên thênh thang vắng người qua lại. Một vài cửa hàng rửa xe máy, ô tô còn đông khách, góc phố thân quen có quán cà phê với những gương mặt cũ…Hà Nội ít giờ trước giao thừa.

{keywords}

Trên phố Chùa Bộc, cửa hàng bán quần áo thời trang đổ hàng ra vỉa hè bán hạ giá trong ngày 30 tháng Chạp 



{keywords}

Một vài cửa hàng rửa xe máy, ô tô còn đông khách



{keywords}

Bác thợ cắt tóc trên phố Trần Thánh Tông tất bật ngày cuối năm



{keywords}

Những người chơi chim vẫn giữ thói quen hàng ngày là tắm nắng và dãi chim




{keywords}

Năm 2017 là năm Đinh Dậu nên các điểm vui chơi công cộng hay trong các khu đô thị thường được trang trí thêm hình gà


{keywords}

Trong lễ hội hoa từ ngày 1 Tết Đinh Dậu tại khu đô thị EcoPark còn có cả hình ảnh Khuê Văn Các thu nhỏ


{keywords}

Một tiểu cảnh hình gà trên phố Hà Nội thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh



{keywords}

Nhiều gia đình vui chơi chụp ảnh quanh hồ Gươm vào ngày 30 Tết Nguyên đán

{keywords}

Một ngõ nhỏ trên phố Yên Lãng rực rỡ cờ Tổ quốc trong Tết cổ truyền 


{keywords}

Đám trẻ vui thích với bóng bay mang hình Gà


{keywords}

Góc phố Xã Đàn, hai vợ chồng người bán quất cố nán lại mong bán hết những cây quất cảnh trước giao thừa


Phạm Hải