{keywords}
Sáng nay, gần 200 người thuộc nhiều lực lượng của quận 1 có mặt tại Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho) bị nghiêng 45 cm so với phương thẳng đứng, để hỗ trợ 38 hộ dân di dời khẩn cấp đến nơi tạm cư

 

{keywords}
Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lực lượng giúp bà con dọn tài sản, đưa lên xe tải chuyển đi ngay, hoàn tất trong chiều nay

 

{keywords}
Nhiều người bày tỏ lo lắng, bức xúc vì phát hiện chung cư sụt lún từ lâu nhưng đến nay chính quyền mới yêu cầu di dời ngay trong 24 giờ, khiến họ không kịp trở tay

 

{keywords}
"Biết là ở đây không đảm bảo an toàn đến tính mạng nhưng di dời lúc này quá gấp khiến cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn”- ông Nguyễn Thành (68 tuổi) nói. Ông cho biết chỉ còn mấy ngày nữa đến Tết, gia đình rất lo lắng khi di dời đến chỗ tạm cư

 

{keywords}
Trước thắc mắc của người dân, ông Ngọc Hải đã động viên cư dân: “Tôi biết bà con bất ngờ khi nhận quyết định này, lúc còn vài ngày nữa đến Tết. Nhưng thật sự chúng tôi không thể làm khác được. Nếu chậm trễ một ngày, sự việc có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hàng trăm người”

 

{keywords}
Theo đại diện Ban giải phóng mặt bằng quận 1, hiện nay 100 % bà con đã đồng thuận di dời đến chỗ tạm cư. “Chúng tôi sẽ sắp xếp cho bà con ở các chung cư tại Q.4, Q.Bình Thạnh và H.Bình Chánh để ổn định cuộc sống trong thời gian chờ đợi khắc phục, cải tạo chung cư bị nghiêng, có nguy cơ đổ sập”- vị đại diện thông tin

 

 

{keywords}
Cụm chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho được xây trong giai đoạn 1996-1999 do Công ty Kinh doanh nhà TP làm chủ đầu tư. Theo quan sát của P.V, tường của một số căn block E phía trên đã nứt toác các đoạn dài

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Sau khi được giải thích, động viên, người dân tự giác di dời đồ đạc đến nơi tạm cư

 

{keywords}
Đồ đạc người dân được thu dọn, chất ngổn ngang bên ngoài chung cư

 

{keywords}
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản của bà con chung cư
Tối qua, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) cùng cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với người dân sống tại lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho. Ông Hải thông báo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng về việc chung cư nghiêng 45 cm, có thể sập đổ bất kỳ lúc nào nên yêu cầu di dời khẩn cấp người dân. Ngoài di dời bà con ra khỏi chung cư, quận cũng sẽ cho dừng hoạt động cả trường tiểu học Chương Dương ngay phía bên dưới và bố trí điểm học mới.
“Nếu chung cư này sập, ngôi trường phía dưới cũng bị ảnh hưởng nặng nề”, ông Hải khẳng định.
Ông cho biết, quận sẽ bố trí cho 38 hộ tùy vào diện tích sử dụng, nhân khẩu để vào các căn hộ chung cư của TP ở quận 1, Bình Thạnh, quận 4 và Bình Chánh…
Việc di dời sẽ do lực lượng hơn 200 người là dân quân, công an, trật tự đô thị, thanh niên xung phong và các công ty vận tải do quận thuê thực hiện... 
Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu di dời khẩn dân sống trong chung cư nghiêng

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu di dời khẩn dân sống trong chung cư nghiêng

 Ông Đoàn Ngọc Hải cùng cơ quan chức năng tổ chức đối thoại và yêu cầu hơn trăm người khẩn cấp di dời khỏi chung cư nghiêng 45 cm.

Thảo Nguyên