- Chiều nay, nhiều nơi ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn gây ngập kèm theo giông, sấm sét, gió giật mạnh khiến người dân lo sợ, tìm nơi ẩn nấp.

Cơn mưa xuất hiện vào khoảng 13h30 tại các quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, 12, Tân Phú… với cường độ mạnh, khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ.

{keywords}
Từ 14h nhiều nơi trên địa bàn TPHCM xuất hiện mưa lớn kèm giông, sấm sét, gió giật mạnh
{keywords}
Một chiếc dù của hộ kinh doanh trên đường Song Hành (quận 12) bị gió giật bay
{keywords}
Xe ôtô phải bật đèn để di chuyển trong cơn mưa trắng trời

Trong cơn mưa kèm giông, sấm sét, gió giật mạnh làm bảng hiệu, mái che của các cửa hàng kinh doanh trên đường bị giật văng xuống đường uy hiếp người dân qua lại. Do đó, nhiều người phải tháo chạy, tìm nơi ẩn nấp.

Đáng nói, hằng năm, mùa khô ở Sài Gòn kéo dài đến cuối tháng 4 dương lịch. Tuy nhiên, thời gian qua mưa trái mùa với cường độ lớn liên tục xuất hiện giữa cao điểm mùa khô khiến người dân Sài Gòn lo lắng.

{keywords}

{keywords}
Nhiều tuyến đường ở quận Thủ Đức ngập cục bộ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo mưa, giông, sét với khối mây phát triển và gây mưa trên khu vực các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang.

Trong thời gian tới, mây giông có xu hướng di chuyển và phát triển về phía Tây Nam, mở rộng vùng mưa sang các khu vực lân cận.

Tại TPHCM, An Giang, Kiên Giang, phía bắc Cà Mau có mưa vừa, mưa to... Trong cơn giông đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy.

Tuấn Kiệt