{keywords}
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, khu vực Nam bộ, trong đó có TP.HCM đang chịu đợt nắng nóng kéo dài sau Tết

 

{keywords}
Nền nhiệt duy trì ở mức 35-36 độ C gây oi bức, khó chịu. Người dân ra đường, đặc biệt thời điểm giữa trưa còn chịu ảnh hưởng của tia UV (cực tím) ở mức cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

 

{keywords}
Độ bức xạ cao có thể gây hại cho da, mắt. Do đó, khi ra đường người dân đều trang bị áo khoác, bao tay, khăn che mặt và đeo kính để bảo vệ cơ thể, vùng mắt 

 

{keywords}
Hai cô gái phải lấy tay che dưới cái nắng rát mặt

 

{keywords}
"Từ sau Tết thời tiết bắt đầu nắng nóng kéo dài, mỗi dịp ra đường tôi cảm thấy oi bức, rát da mặt rất khó chịu.."- bà Hòa (ngụ quận 10) chia sẻ

 

 

{keywords}
Để tránh cái nắng, người đi đường thường tấp vào khu vực có bóng cây, vỉa hè có bóng mát để chờ đèn tín hiệu giao thông

 

{keywords}
Một số người chọn lộ trình di chuyển thay thế bằng các tuyến đường có hàng cây xanh 

 

{keywords}
Người bán hàng rong thiết kế thêm chiếc dù che mát để di chuyển trên đường dưới cái nắng oi bức

 

{keywords}
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết những ngày tới nền nhiệt tiếp tục tăng do áp cao cận nhiệt lấn về phía Tây tạo những nhiễu động yếu và mây phát triển nhiều hơn

 

{keywords}
Cơ quan này khuyến cáo người dân nếu ra đường thời điểm 11-15h nên che chắn để hạn chế tia bức xạ tím. Mức tia UV này có thể gây phỏng da nếu tiếp xúc liên tục trong 25 phút mà không có các biện pháp bảo vệ. Chỉ số cực tím càng cao thì nguy cơ gây tổn thương cơ thể càng lớn
Sương mù dày như Đà Lạt bao phủ khắp Sài Gòn từ sáng đến trưa

Sương mù dày như Đà Lạt bao phủ khắp Sài Gòn từ sáng đến trưa

Sài Gòn đang chìm trong lớp sương mù trắng đục, tiết trời se lạnh như ở Đà Lạt khiến người dân thích thú.

Như Sỹ