Hàng loạt trường hợp ô tô vi phạm trật tự lòng lề đường bị chính quyền quận 1 (TPHCM) niêm phong, kéo về trụ sở để lập biên bản xử phạt, kể cả xe biển số xanh...

Ngày 22/2, tiếp theo “chiến dịch” lập lại kỷ cương lòng lề đường, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND Q.1 chuyên trách lĩnh vực đô thị tiếp tục dẫn đoàn kiểm tra xuống địa bàn các phường... 

{keywords}
Xe biển số xanh bị đoàn kiểm tra xử phạt lỗi dừng đậu trên vỉa hè sai quy định

Lúc 10h30, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé), thấy nhiều xe biển xanh đậu trên vỉa hè, đối diện UBND TP.HCM, ông Hải cùng đoàn thực hiện kiểm tra những xe này.

Tại đây, các tài xế đã xuất trình đủ các giấy tờ và hợp tác nên đoàn kiểm tra chỉ lập biên bản xử phạt hành vi đậu xe trên vỉa hè.

{keywords}
Tài xế xe biển xanh tỏ thái độ hợp tác, xuất trình giấy tờ cho đoàn kiểm tra xử lý vi phạm

Cũng tại phố đi bộ, một chiếc ô tô biển trắng bị lực lượng chức năng niêm phong và huy động xe cẩu kéo đi xử lý. Theo một thành viên trong đoàn, sau gần 30 phút thông báo, chủ xe không có mặt nên mới bị niêm phong, cẩu về trụ sở.

{keywords}
Chiếc ô tô biển trắng đậu trên vỉa hè sai quy định bị niêm phong và cẩu đi

Ngoài ra theo quan sát, 2 xe ô tô đậu trên vỉa hè, đoạn trước khu vực tòa nhà Viện kiểm sát nhân dân TPHCM (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) cũng bị xử phạt về lỗi dừng đậu trên vỉa hè.

Tại khu vực đường Nguyễn Thái Bình (P. Phạm Ngũ Lão), điểm nóng TP về tình trạng vi phạm an toàn giao thông. Tổ kiểm tra đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm. 

{keywords}
Chiếc ô tô 7 chỗ đậu chiếm vạch kẻ đường dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Thái Bình bị lực lượng chức năng dán niêm phong
{keywords}
...và bị xe cẩu kéo về trụ sở quận 1 chờ xử lý vi phạm

Lý giải trường hợp chiếc ô tô 7 chỗ BKS 52U-9193 được phép đậu trên đường Nguyễn Thái Bình nhưng vẫn bị xử phạt. Tổ kiểm tra cho biết, chiếc xe này đậu chiếm vạch kẻ đường dành người đi bộ. Đoàn kiểm tra ra thông báo cho chủ xe đến di dời phương tiện nhưng chủ xe không đến trình diện. Tổ kiểm tra đã niêm phong, huy động xe cẩu, kéo phương tiện này về trụ sở chờ xử lý.

Cũng trên tuyến đường này, đoạn trước một ngân hàng, tổ công tác đã lập hàng loạt biên bản vi phạm về lỗi dừng đậu trên vỉa hè.

{keywords}
Nhiều tài xế bất hợp tác khi đoàn kiểm tra về lỗi dừng đậu xe trên vỉa hè.

Đáng nói, có một số tài xế cố tình không hợp tác. Khi đoàn đến kiểm tra, tài xế “cố thủ” bên trong cabin xe. Chỉ khi công an, chính quyền phường Phạm Ngũ Lão có mặt, tài xế mới chịu hợp tác, rời cabin và xuất trình giấy tờ.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Trung (áo đỏ), tài xế chiếc ô tô 7 chỗ BKS 60P- 0686 phàn nàn khi bị đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt lỗi đậu xe trên vỉa hè.

Theo lực lượng CSGT quận 1, trong buổi sáng ra quân, lực lượng đã lập biên bản 5 trường hợp xe biển xanh và hơn 10 trường hợp xe biển số trắng đậu trên vỉa hè, trong đó 3 phương tiện bị niêm phong cẩu đi.

Buổi xử lý này nằm trong chuỗi hoạt động ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ của UBND quận 1.

Tuấn Kiệt