{keywords}
19h ngày 1/2 (tức 27 tháng Chạp), đường hoa Tết Xuân Kỷ Hợi trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khai mạc sau nhiều ngày thi công

 

{keywords}
 
{keywords}
Hàng ngàn người đổ tới đây thưởng lãm
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các cô gái Tây Đô thích thú chụp ảnh tại Đường hoa xuân 

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ngay trong đêm khai mạc
{keywords}
Đường hoa Cần Thơ năm nay có chiều dài 310m, tập trung vào chủ đề “Mừng Đảng quang vinh; mừng xuân Kỷ Hợi; mừng TP Cần Thơ 15 năm - một chặng đường phát triển (2004 - 2019)".
{keywords}
Thuyền hoa mang đậm chất miền Tây sông nước
{keywords}
Các cụm trang trí “vuông - tròn” thể hiện niềm mong muốn năm mới mọi việc viên mãn, thành công, đầy đủ, trọn vẹn
{keywords}
Tiểu cảnh vượt lên (Cá chép)
{keywords}
 
{keywords}
Một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Kinh thành Huế, Tháp rùa hồ Gươm cũng xuất hiện ở đường hoa nghệ thuật Cần Thơ
{keywords}
Hình tượng rồng - phượng được kết bằng trái cây
{keywords}
Đàn heo âm dương ở cuối đường hoa
{keywords}
Đường hoa mở cửa cho đến hết ngày mồng 5 Tết, nhằm ngày 9/2/2019

 

Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc đón Tết Kỷ Hợi

Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc đón Tết Kỷ Hợi

 Đường hoa Nguyễn Huệ đã thành hình, các công nhân tất bật thi công những hạng mục cuối để khai mạc đón Tết Kỷ Hợi 2019 vào chiều 28 tháng Chạp.  

Thanh Sang