Theo hãng tin Reuters, cảnh sát New Zealand ngày 24/11 cho biết tất cả 29 thợ mỏ bị mắc kẹt trong mỏ than Pike River dưới lòng đất từ ngày 19/11 chắc chắn đã chết sau khi xảy ra vụ nổ thứ hai tại chính mỏ than này. Trong khi đó, chính phủ nước này cam kết sẽ điều tra thảm họa trên.
TIN BÀI KHÁC
>>Nữ sinh chụp ảnh nude cho tạp chí trường
>>Mỹ-Hàn sắp tập trận chung trên biển Hoàng Hải
>>Bác sĩ hãm hiếp bệnh nhân bị án gần 300 năm tù
Vụ nổ khí thứ hai đã xảy ra tại mỏ than Pike River vào đầu giờ chiều 24/11 (theo giờ địa phương), dập tắt những hy vọng cuối cùng về khả năng cứu sống 29 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất.
Vụ nổ thứ hai được xác định cũng nghiêm trọng như vụ nổ thứ nhất. Nguyên nhân của vụ nổ thứ 2 này được cho là do lượng khí methane lên cao trong lòng mỏ.
Thị trưởng thành phố Greymouth, ông Tony Kokshoorn, nhấn mạnh: “Hỗn hợp chết người này khiến toàn bộ mỏ nổ tung. Vụ nổ này lớn hơn nhiều so với vụ nổ thứ nhất. Đó cũng là thời điểm kết thúc của mọi người trong mỏ”.
Trong một bài phát biểu, Thủ tướng John Key khẳng định: “Hôm nay, tất cả mọi người New Zealand đều đau buồn về những thợ mỏ này. Cả nước chúng ta đều để tang”.
![]() |
| Chân dung của 27 trong số 29 thợ mỏ mắc kẹt trong mỏ than Pike River (Ảnh: REUTERS) |
29 thợ mỏ, tuổi từ 17-62, bị mất liên lạc trong mỏ than Pike River sau một vụ nổ lớn vào trưa 19/11. Các thợ mỏ này chủ yếu là người New Zealand, ngoài ra còn có thợ mỏ người Scotland, Australia, Anh và Nam Phi.
29 thợ mỏ mất tích này được cho là ở các vị trí rải rác trong lòng mỏ, một nửa có thể mắc kẹt cùng một khu vực.
Sau vụ nổ thứ nhất, các nhân viên cứu nạn đã sử dụng robot và các thiết bị điện tử để thăm dò trong mỏ nhưng không có dấu hiệu cho thấy có ai đó còn sống sót.
Trước đó, 33 thợ mỏ Chile đã bị mắc kẹt ở độ sâu gần 700m trong 68 ngày đêm sau một vụ sập hầm khai thác vàng và đồng San Jose cách thủ đô Santiago 800km về phía bắc vào ngày 5/8. Họ phải sống nhiều ngày trong tình trạng thiếu lương thực, bệnh tật và với tâm trạng lo lắng.
Chính phủ Chile tuyên bố sẽ làm mọi cách có thể để giải cứu 33 thợ mỏ. Và ngày 13/10, một cuộc giải cứu được xem là chưa từng có trong lịch sử khai thác mỏ trên thế giới đã được tiến hành. Cả thế giới cùng dõi theo vụ giải cứu lịch sử này. Nhờ công nghệ hiện đại và sự khéo léo của lực lượng cứu hộ, cuối cùng tất cả 33 thợ mỏ Chile đã được giải cứu an toàn.
Gần đây, ngày 22/11, tất cả 29 thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất khi nước lũ tràn vào một mỏ than tại huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc đã được giải cứu an toàn. Vụ giải cứu các thợ mỏ kể trên được xem là một thành công lớn trong ngành khai thác mỏ của Trung Quốc.
Thu Minh (Tổng hợp)
