- Trước vụ việc nữ phó phòng lộng hành, lao thẳng xe máy vào UBND tỉnh Trà Vinh lúc nửa đêm. BQL Khu Kinh tế Trà Vinh nhiều lần tổ chức kỷ luật bà Trần Hồng Ly nhưng đều có đơn xin nghỉ đi… khám bệnh.

>>Chủ tịch tỉnh bị nữ phó phòng đập xe nói gì?

>>Nữ phó phòng lộng hành, đập xe chủ tịch nói gì?

Nữ phó phòng lộng hành khắp tỉnh

Xung quanh vụ việc lộng hành, bà Trần Hồng Ly – Phó trưởng phòng quản lý doanh nghiệp – Lao động (BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh) đang phải đối mặt với những cáo buộc về hành vi “gây rối và chống người thi hành công vụ”.

{keywords}
UBND tỉnh Trà Vinh nơi bà Trần Hồng Ly xông vào gọi điện “tìm chìa khóa” lúc nửa đêm. 

Ông Lê Tấn Lực – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, đã có báo cáo về “quy trình kỷ luật công chức”.

Theo đó, ngày 22/2, bà Trần Hồng Ly đã bị Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp thi hành kỷ luật bằng hình thức “khai trừ ra khỏi Đảng”.

Tuy nhiên, cùng ngày, ông Trần Văn Hiền (bố Ly) đã có đơn xin cho Trần Hồng Ly vắng mặt đi chữa bệnh. Thế nhưng Đảng ủy Khối doanh nghiệp vẫn công bố quyết định kỷ luật trên.

Đến ngày 23/2, Chi bộ Văn phòng BQL Khu kinh tế Trà Vinh trao quyết định kỷ luật Đảng cho bà Trần Hồng Ly ký nhận.

Cũng theo văn bản này, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp thống nhất cao đề nghị xử lý hình thức “buộc thôi việc” đối với bà Trần Hồng Ly. Đồng thời đề nghị BQL Khu kinh tế Trà Vinh xem xét, kỷ luật bà Ly về mặt hành chính theo quy định Nhà nước.

Do đó, 14 giờ ngày 13/3, BQL Khu kinh tế tiếp tục triệu tập cuộc họp toàn thể công chức, người lao động để xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với bà Trần Hồng Ly.

Thế nhưng, chiều cùng ngày, bà Trần Hồng Ly tiếp tục có đơn xin nghỉ phép đi bệnh viện tại TP. Cần Thơ để điều trị (trước đó ngày 12/3 bà Ly vẫn đi làm việc bình thường).

Tìm hiểu của PV VietNamNet, khoảng 13 giờ ngày 13/3, bà Trần Hồng Ly đến Bệnh viện sản phụ Quốc tế Phương Châu để khám thai.

Trước sự việc bất thường trên, ông Lê Tấn Lực gửi công văn đến Bệnh viện sản phụ Quốc tế Phương Châu - nơi bà Trần Hồng Ly khám bệnh với nội dung cần làm rõ: Tình trạng thai nhi ra sao và sức khỏe của bà Ly sau khi xuất viện?

Ngày 3/4, bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ - Giám đốc Bệnh viện phụ sản Quốc tế Phương Châu, đã có văn bản trả lời:

Sau khi khám cho bệnh nhân Trần Hồng Ly, kết quả lúc mới nhập viện: “Túi thai trong lòng 5,5 tuần, tụ dịch quanh tụ thai 15%. Vì vậy chẩn đoán lúc nhập viện là thai: 5,5 tuần - Dọa sẩy thai”.

Theo đó, bà Ly ở lại bệnh viện nằm dưỡng thai, nghỉ ngơi 12 ngày.

Đến ngày 25/3, bà Trần Hồng Ly xuất viện, với kết quả: “Người tỉnh táo, tiếp xúc tốt… Túi thai 5,5 tuần, tụ dịch quanh túi thai 80%”.

Theo ông Lê Tấn Lực, đến thời điểm hiện nay việc kỷ luật hành chính về luật công chức đối với bà Trần Hồng Ly đang gặp khó khăn.

Việc bà Trần Hồng Ly xin nghỉ để điều trị bệnh cho đến ngày xuất viện, tức là không có thời hạn. Cho nên, việc kiểm điểm của bà Ly phải kéo dài không thời hạn” – ông Lực nói.

Quốc Huy