- Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức và Sở Y tế Hà Nội nhanh chóng khen thưởng, biểu dương đối với chị Hoàng Thị Nguyệt – người đã dũng cảm tố cáo sai phạm xảy ra tại BV Hoài Đức.

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại cuộc họp về sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức giữa Thành ủy Hà Nội với CA TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, lãnh đạo huyện Hoài Đức vào chiều 9/8.

Theo báo cáo của CA TP Hà Nội, sau quá trình điều tra, kết luận cho thấy sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức là đúng sự thật.

{keywords}

Chị Hoàng Thị Nguyệt đã khóc khi kể về quá trình đấu tranh chống tiêu cực ngay tại bệnh viện nơi mình làm việc (Ảnh: C.Q)

 

Sự việc xảy ra từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013.

Trong tổng số 2.237 phiếu xét nghiệm được trả cho bệnh nhân thì có tới 1.149 phiếu có kết quả bị trùng nhau.

Mục đích của việc làm này là để in khống kết quả xét nghiệm nhằm trục lợi từ quỹ BHYT.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, số tiền đã được BHYT chi trả cho bệnh viện là trên 60 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhận định đây là sự việc “nghiêm trọng” và chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội phải rút kinh nghiệm trong toàn ngành, kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Ngoài ra, ông Nghị yêu cầu Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và CA Thành phố cần điều tra, xử lý đúng người, đúng tội.

Ông Phạm Quang Nghị cũng chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức, Sở Y tế Hà Nội nhanh chóng có hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời với chị Hoàng Thị Nguyệt, nhân viên khoa xét nghiệm của bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức vì đã dũng cảm đứng lên tố cáo sự việc.

C.Quyên