![]() |
| Sắp tới, dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Bưu chính Việt Nam sẽ được chuyển đổi mô hình kinh doanh sang hợp tác với ngân hàng Liên Việt. Ảnh: M.T |
Theo công văn được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 21/2/2011, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý đổi tên Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt thành Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; đồng thời cho phép mở Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện để Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt tiếp nhận nguyên trạng Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Tập đoàn VNPT và VNPost quyết định việc góp vốn theo quy định hiện hành.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng; thành lập Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện; việc mua bảo hiểm tiền gửi, dự trữ bắt buộc, quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn đối với khoản tiền Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện gửi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các vấn đề khác trong Đề án góp vốn có liên quan đến các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
Cũng theo công văn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo việc khai thác có hiệu quả mạng lưới hạ tầng bưu chính, phát huy vai trò chủ thể kinh doanh các dịch vụ tài chính bưu chính của VNPost; Bộ KH-ĐT hướng dẫn và chỉ đạo việc đăng ký kinh doanh, tên doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện.
Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện và tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật.
Theo dự kiến của VNPost, với việc dịch vụ tiết kiệm bưu điện được chuyển đổi mô hình kinh doanh do VNPost tham gia góp vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, doanh thu nhóm dịch vụ tài chính bưu chính của VNPost trong năm 2011 sẽ đạt khoảng 426 tỷ đồng, giảm 65% so với thực hiện năm 2010. Được biết, trong năm 2010, nhóm dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng Công ty đạt 1.250 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ tiết kiệm bưu điện đạt hơn 783 tỷ đồng, giảm 3,3% so với kế hoạch và thấp hơn thực hiện năm 2009.
