Theo ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT, trong 5 tháng đầu năm 2015, toàn Tập đoàn VNPT đạt lợi nhuận nhuận 43,2% kế hoạch năm, riêng công ty mẹ đạt 45,3% tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, khối công ty cổ phần và công ty con đạt lợi nhận thấp hơn, doanh thu toàn tập đoàn đạt 47% kế hoạch.

Ông Hùng cũng cho biết, thuê bao điện thoại cố định vẫn tiếp tục giảm mạnh, VNPT đã bị mất 160.000 thuê bao trong 5 tháng đầu năm, trong khi dịch vụ di động VinaPhone tăng được 1,7 triệu thuê bao phát sinh cước, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.

Thuê bao băng rộng vẫn phát triển mạnh, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm trước, riêng thuê bao cáp quang băng rộng tăng khoảng 400% so với cùng kỳ năm 2014, tăng 500% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh thuê bao cáp quang đã ảnh hưởng lớn đến việc duy trì thuê bao cáp đồng, thuê bao cáp đồng trong 5 tháng đã giảm 37.000 thuê bao, do khách hàng chuyển sang dùng dịch vụ của các nhà mạng khác hoặc chuyển dịch sang dùng dịch vụ cáp quang.

Dịch vụ truyền hình MyTV có tốc độ tăng trưởng chậm, chỉ đạt 29% so với kế hoạch. Dịch vụ VOIP quốc tế cũng nằm trong nhóm bị giảm doanh thu.

Theo ông Hùng, mặc dù doanh thu từ thuê bao điện thoại cố dịnh và điện thoại quốc tế chiều về giảm mạnh nhưng bù lại dịch vụ di động và cáp quang phát triển nhanh nên VNPT chắc chắn sẽ đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận vào cuối năm.

Trong tháng 5, VNPT thành lập 3 tổng công ty trực thuộc, đến ngày 20/5/2015 đã hoàn thiện toàn bộ bộ máy lãnh đạo của 3 tổng công ty, VNPT đang hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của các ban thuộc 3 tổng công ty. Dự kiến, 3 tổng công ty của Tập đoàn VNPT sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2015.

VNPT cũng đang tích cực thoái vốn tại các công ty cổ phần đầu tư ngoài ngành theo đúng lộ trình tái cơ cấu. VNPT cam kết hoàn thành đúng kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 1 vào cuối năm 2015 và tiến hành tái cơ cấu giai đoạn 2 từ 2016.