LDH.jpg
Bộ trưởng Lê Doãn nói VNPT cần tập trung phát triển di động, cổ phần hóa. Ảnh Thanh Hải

Thông tin này được VNPT công bố tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 diễn ra sáng nay,15/1 tại Hà Nội.

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đánh giá cao những kết quả VNPT đã đạt được trong năm 2008, đặc biệt là sự kiện phóng thành công vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam Vinasat-1, hoàn thành chia tách bưu chính và viễn thông, tiếp tục đầu tư hạ tầng mạng lưới khẳng định vai trò của tập đoàn đầu tàu trogn lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, sự phát triển của tập đoàn này vẫn chưa xứng với tiềm năng. Bộ trưởng cho rằng VNPT cần tập trung phát triển mạnh hơn nữa lĩnh vực viễn thông và CNTT, đặc biệt là thông tin di động, đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp di động, đưa Internet về nông thôn, tăng cường hạ ngầm cáp viễn thông tại các thành phố.

Lãnh đạo VNPT cho hay sẽ tập trung vào 9 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm lớn trong năm 2009. Trong đó, VNPT sẽ tập trung lấy giấy phép 3G sớm và triển khai cung cấp các dịch vụ 3G vào đầu quý II/2009; Đẩy mạnh hợp tác giữa viễn thông với bưu chính khai thác lợi thế mạng lưới và kênh bán hàng; Tập trung đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa mạng lưới BCVT, tin học; Đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm điều hành khai thác và phát triển các dịch vụ tin học - viễn thông; Xây dựng cơ chế phân chia doanh thu giữa các đơn vị để tạo động lực cho các đơn vị kinh doanh hiệu quả cao.

Trong năm 2008, VNPT đạt 55.466 tỷ đồng doanh thu, trong đó lợi nhuận đạt 11.752 tỷ và nộp ngân sách 6.810 tỷ đồng. VNPT đã phát triển mới 21,79 triệu thuê bao điện thoại trong đó chiếm tới 93% là thuê bao di động, nâng tổng số thuê bao điện thoại trên mạng VNPT đạt 49.251.654 máy. Phát triển mới 588 ngàn thuê bao MegaVNN, nâng tổng số thuê bao MegaVNN đạt 1.312.706 thuê bao. VNPT hiện có hơn 33 ngàn điểm giao dịch cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Theo Vnmedia