Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về hoạt động và bảo hiểm vệ tinh VINASAT.

Cùng với việc đồng ý cho VNPT được chọn nhà thầu theo phương án đàm phán trực tiếp đối với việc bảo hiểm 2 quả vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 giai đoạn 2015-2016 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng cũng đề nghị VNPT tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu  tư (KH&ĐT) tại công văn 1637/BKHĐT ngày 24/3/2015 về các bước thực hiện bảo hiểm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro cho hoạt động của vệ tinh VINASAT.

Trong công văn ngày23/4 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT cho biết, trên cơ sở tính chất đặc thù của gói thầu bảo hiểm gốc cho Chương trình bảo hiểm vệ tinh VINASAT và phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo đề xuất của VNPT, Bộ KH&ĐT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép VNPT lựa chọn nhà thầu theo phương án đàm phán trực tiếp.

Cụ thể, việc lựa chọn nhà thầu bảo hiểm gốc cho Chương trình bảo hiểm vệ tinh VINASAT của VNPT phải được thực hiện theo các bước như: Xác định rõ nội dung công việc để hình thành gói thầu bảo hiểm gốc nêu trên và đưa vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Trình, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật về đấu thầu,  trong đó ghi rõ hình thức lựa chọn nhà thầu là “đàm phán trực tiếp” đối với gói thầu bảo hiểm gốc; Lập, thẩm định dự toán và yêu cầu của gói thầu; Gửi các yêu cầu đến nhà thầu liên danh Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện/ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (PTI/BHBV); Tiếp nhận đề xuất thực hiện gói thầu của nhà thầu…

Bộ KH&ĐT cũng lưu ý, khi áp dụng phương án đàm phán trực tiếp lựa chọn nhà thầu nêu  trên, VNPT cần đảm bảo nhà thầu bảo hiểm gốc đáp ứng được yêu cầu công việc của gói thầu nhằm tìm kiếm được các nhà tái bảo hiểm có uy tín trên thế giới và đàm phán, thương lượng để đạt được chất lượng, tiến độ, giá cả và hiệu quả kinh tế đồng thời hạn chế tối đa rủi ro cho Chương trình bảo hiểm vệ tinh VINASAT.

Thời gian qua, theo đánh giá của VNPT, nhà thầu liên doanh PTI/BHBV đã thực hiện hợp đồng bảo hiểm gốc cho các vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm được chi phí cho VNPT với tỷ lệ phí bảo hiểm cạnh tranh và giảm mạnh hàng năm.

Dự án vệ tinh VINASAT là dự án phục vụ việc đảm bảo thông tin về an ninh, quốc phòng, biên giới hải đảo cũng như chủ quyền không gian quốc gia. Trong đó, vệ tinh VINASAT-1, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008. Tiếp đó, ngày 16/5/2012, vệ tinh VINASAT-2 đã được phóng lên quỹ đạo. Theo Công ty Viễn thông quốc tế (VNPT-I), đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành và khai thác 2 quả vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2, tính đến tháng 1/2015, hơn 95% dung lượng băng tần vệ tinh VINASAT-1 và 45% dung lượng vệ tinh VINASAT-2 đã được đưa vào sử dụng.