Giam-cuoc-vien-thong-(1).jpg
VNPT giảm cước nhưng doanh thu vẫn tăng

VNPT cho biết, với việc thay đổi cách phân chia tổng số giây sử dụng, khách hàng sẽ được hưởng mức chi phí thấp hơn từ việc phân chia lại giá cước theo tổng thời gian đàm thoại và có thể tiết kiệm từ 34% đến 55% theo từng gói cước cụ thể.

Theo VNPT, so với cùng kỳ năm 2007 thì 7 háng đầu năm 2008, tổng lưu lượng gọi quốc tế theo phương thức quay số trực tiếp IDD chiều đi của VNPT đã tăng hơn 50% và doanh thu từ IDD tăng gần 30%. Bên cạnh đó, tổng lưu lượng điện thoại qua giao thức Internet VoIP của VNPT cũng tăng gần 40%, trong đó tổng lưu lượng chiều đi tăng 50% và doanh thu từ chiều gọi đi tăng gần 30%.

VNPT cho biết, sở dĩ mức tăng trưởng lưu lượng sử dụng dịch vụ viễn thông tăng mạnh trong thời gian qua do mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn giữ được ở mức cao, quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước được đẩy mạnh... Ngoài ra còn do tăng trưởng số lượng thuê bao điện thoại, hiệu quả của việc giảm cước trong năm 2007. Bên cạnh đó, việc chuyển hoá lưu lượng VoIP sang IDD chất lượng cao vẫn đang chiếm ưu thế do chất lượng tốt, giá hợp lý nên đã kích thích nhu cầu của khách hàng.

Hiện Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng trưởng viễn thông nhanh. Mức cước viễn thông quốc tế trước khi giảm đã thấp hơn mức cước viễn thông ở hầu hết các nước khác trong khu vực. Việc VNPT giảm tới 55% giá cước gọi đi quốc tế trong đợt này là một bước đột phá lớn. Với mức giảm cước này, VNPT là nhà cung cấp dịch vụ có mức cước gọi quốc tế thuộc nhóm thấp nhất Việt Nam mà đã đưa Việt Nam vào nhóm có cước quốc tế thấp nhất thế giới.

Là doanh nghiệp chủ lực trong ngành kinh tế kỹ thuật trọng điểm của quốc gia, trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế, VNPT mong muốn chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, với khách hàng. Việc thực hiện quyết định giảm cước là  một trong những hành động cụ thể của VNPT góp phần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về hạn chế tốc độ tăng giá, bình ổn giá cả thị trường, đồng thời nhằm hiện thực hóa cam kết giảm cước theo lộ trình với tiêu chí giảm cước song hành cùng chất lượng dịch vụ.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 89 ra ngày 24/9/2008