Mobi.jpg
Doanh thu của VNPT trong năm 2011 vẫn đặt lên vai hai mạng di động. Ảnh: NT

Tổng Giám đốc VNPT Vũ Tuấn Hùng cho biết, mặc dù 2010 là năm tiếp tục bị cạnh tranh mạnh, nhưng VNPT là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT có doanh thu vượt mốc 100 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước, số thuê bao, địa bàn phục vụ rộng khắp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế làm phát theo chủ trương của Chính phủ.

Năm 2010, VNPT đã phát triển mới 15 triệu máy điện thoại, 534 nghìn thuê bao MegaVNN và FiberVNN. Ông Vũ Tuấn Hùng cho biết, năm 2010, mạng lưới của VNPT được đầu tư mở rộng, khẳng định là doanh nghiệp có quy mô và năng lực mạng lưới bưu chính, viễn thông, CNTT lớn nhất với hệ thống bưu cục, điểm phục vụ và cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, CNTT hiện đại, rộng khắp trên cả nước. Hiện VNPT là doanh nghiệp có thị phần các dịch vụ chủ yếu lớn nhất với thị phần di động tính theo lưu lượng là 58,58%, Internet băng rộng bao gồm ADSL và FTTx là 71,32%, điện thoại cố định là 77,66%.

Ông Vũ Tuấn Hùng cho biết, mục tiêu năm 2011, ngoài việc giữ vững vị trí số một trong cung cấp các dịch vụ viễn thông, CNTT trên thị trường Việt Nam, VNPT đã đặt ra nhiều mục tiêu trong đó có doanh thu đạt 130.000 tỷ trong năm 2011. Trước đó VNPT dự kiến đưa ra mục tiêu doanh thu trong năm 2011 khoảng trên 120.000 tỷ đồng. Được biết, Viettel - "đối thủ" chạy đua với VNPT cũng đã đặt mục tiêu sơ bộ với doanh thu trong năm 2011 ở mức gần 110.000 tỷ đồng, nhưng sau đó đã điều chỉnh mục tiêu doanh thu khoảng 130.000 tỷ đồng. Như vậy, năm 2011, Viettel và VNPT sẽ có mục tiêu doanh thu giống nhau.

Trong kinh doanh, ai cũng hiểu doanh thu có ý nghĩa quan trọng, nhưng lợi nhuận mới là yếu tố phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, sau cuộc đua doanh thu thì các “đại gia” viễn thông cũng nên có cuộc đua về lợi nhuận. Đó mới là thước đo tài năng của các “thuyền trưởng” chèo lái con thuyền doanh nghiệp mình.