VNPT tăng đầu tư cho viễn thông
Năm 2007 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT sẽ tập trung đổi mới cơ cấu tổ chức và tăng đầu tư cho hai lĩnh vực mang lại doanh thu chính là di động và dịch vụ Internet.
Ngày 18/1/2007, VNPT đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2007. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá đã tới dự. Theo báo cáo của VNPT, năm 2007, Tập đoàn sẽ tập trung đổi mới cơ cấu tổ chức và tăng đầu tư cho hai lĩnh vực mang lại doanh thu chính là di động và dịch vụ Internet.
Tổng kết năm 2006, ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốc VNPT cho biết, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của VNPT đều đạt và vượt mức kế hoạch. Cụ thể, doanh thu đạt 38,329 ngàn tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm trước. Thuê bao điện thoại mới tăng 4,5 triệu máy, trong đó cố định là 1,22 triệu, còn lại là thuê bao di động của hai mạng VinaPhone và MobiFone. Dịch vụ Internet băng thông rộng cũng phát triển mạnh trên 75% với hơn 150 ngàn thuê bao mới, nâng tổng số thuê bao này đến nay lên 226.000 thuê bao.
Với 8300 tỷ đồng đầu tư trong năm 2006, theo ông Phạm Long Trận, Q.Chủ tịch HĐQT VNPT, "mạng lưới BCVT và Internet của VNPT đã tiếp cận dần theo hướng phát triển của công nghệ mới. Nhiều dịch vụ mới đã được đưa vào khai thác, đặc biệt là các dịch vụ viễn thông trên nền công nghệ IP."
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá đánh giá, VNPT tiếp tục xứng đáng với vai trò đầu tàu trong lĩnh vực BCVT và CNTT, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh BCVT và Internet ngày càng mạnh mẽ hơn, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá cho rằng "VNPT cần tập trung phát triển các dịch vụ hội tụ, băng rộng và dịch vụ gia tăng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng; phát triển bưu chính đa năng, đa dịch vụ, trong đó đặc biệt lưu ý đến tốc độ dịch vụ; và triệt để tận dụng hạ tầng hiện có để phát triển".
Trao cờ thi đua của Chính phủ cho Tập đoàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, VNPT năm qua đã đạt thành tích xuất sắc, các chỉ tiêu kinh tế, nộp ngân sách đều vượt mức kế hoạch. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "VNPT cần nâng tầm chiến lược trong định hướng phát triển, tiếp tục nâng cao trình độ quản lý và chất lượng nguồn nhân lực."
Đề cập đến kế hoạch năm nay, ông Vũ Tuấn Hùng cho rằng, các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet của VNPT đang bị cạnh tranh mạnh. Bưu chính ở các tỉnh chia tách gặp rất nhiều khó khăn, và hiện doanh thu từ bưu chính chỉ chiếm 6% doanh thu của VNPT. Tuy nhiên, đề án thành lập Tổng công ty bưu chính đặt mục tiêu trong 5 năm tới, bưu chính có thể lãi bằng với mức chung của bưu điện (gộp cả viễn thông) hiện nay.
Phát triển điện thoại cố định của VNPT cũng đang bị cạnh tranh từ các doanh nghiệp mới như Viettel, EVN Telecom. Riêng ở TP.HCM, doanh thu từ điện thoại cố định của VNPT giảm khoảng 200 tỷ đồng do mất khách hàng sang các doanh nghiệp khác, trong đó phần nhiều là khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số Bưu điện tỉnh không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2006.
Tuy nhiên, ông Vũ Tuấn Hùng cho biết, trong năm 2007, VNPT sẽ tập trung đổi mới tổ chức, xây dựng cơ chế phối hợp, hợp tác kinh doanh giữa tập đoàn và các đơn vị thành viên và tiến hành cổ phần hoá Công ty VMS. Đầu tư cho cơ sở vật chất, hạ tầng mạng lưới cũng sẽ được tăng cường, nhất là hai lĩnh vực viễn thông và Internet.
Nhóm phóng viên