Chính quyền bang Michigan tối 19/5 (giờ địa phương) đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm “đảm bảo các quan chức địa phương và chính quyền bang có đủ nguồn lực cần thiết để đối phó với tình huống này”.

“Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất là là giữ cho người dân được an toàn, và tôi kêu gọi mọi người hãy làm theo những chỉ dẫn đối phó thiên tai nhằm bảo vệ cho cộng đồng dân cư”, Midland News Daily trích lời Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Moolenaar nói.

Người phụ trách cơ quan truyền thông hạt Midland Selina Tisdale cũng khuyến cáo người dân địa phương nên theo dõi các thông tin cập nhật tình hình lũ của chính quyền, đồng thời tránh xa những con đường lớn bởi nước lũ có thể đi qua bất cứ lúc nào. “Chúng ta sẽ có thể gặp phải những điều chúng ta không ngờ tới, nhất là khi tình hình lũ đang diễn ra phức tạp", bà Tisdale cho biết.

{keywords}
Một người dân đang lấy ít đồ đạc đi tránh lũ. Ảnh: Midland Daily News
{keywords}
Nước lũ có mặt ở khắp nơi. Ảnh: Bay City Times
{keywords}
Nơi đập nước Edenville bị vỡ. Ảnh: Bay City Times
{keywords}
Nước lũ cuốn qua vùng Sanford, Michigan. Ảnh: Bay City Times
{keywords}
Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà dân. Ảnh: Midland Daily News

Video: Nước lũ nhấn chìm nhiều hạt ở bang Michigan. Nguồn: AP

Tuấn Trần