Nghe bạn kể chuyện bị đánh, anh Tuấn (ở Phú Quốc, Kiên Giang) cùng nhóm bạn đến gặp Măn Em rồi tát tay vào mặt đối phương nên bị đâm chết.

{keywords}

Măn Em tại phiên xử lưu động ở Phú Quốc

Chiều 9/9, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên Nguyễn Văn Măn Em (30 tuổi, ngụ Phú Quốc) 20 năm tù vì tội Giết người. Nạn nhân là anh Phạm Văn Tuấn - võ sĩ Muay Thái.

Theo hồ sơ tố tụng, tối 13/12/2015, Măn Em vô cớ đánh vào mặt anh Nguyễn Văn Đồng tại quán cháo vịt ở thị trấn An Thới (Phú Quốc). Người này gọi điện cho bạn đến giải quyết mâu thuẫn với gã côn đồ, trong đó có anh Tuấn.

Khi đến nơi, võ sĩ tát tay vào mặt Măn Em thì bị tên này dùng dao bấm đâm vào ngực khiến nạn nhân thiệt mạng. Ngoài án tù, Măn Em còn bị HĐXX buộc bồi thường cho gia đình anh Tuấn trên 110 triệu đồng là tổn thất tinh thần và mai táng phí.

Trước khi sát hại võ sĩ Muay Thái, Măn Em vừa ra tù vì tội Cố ý gây thương tích.

(Theo Zing)