![]() |
Trước khi chính thức mở văn phòng đại diện tại Hà Nội hồi tháng 6, Vodafone đã hiện diện ở Việt Nam. Ảnh chụp cửa hàng di động Vodafone tại đường Đại Cồ Việt, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải |
ICTnews -- Báo chí nước Anh hôm nay liên tục đưa tin hãng viễn thông hàng đầu nước Anh Vodafone sẽ "rầm rộ" vào Việt Nam.
|
Tờ Telegraph của Anh có bài viết "Vodafone prepares for Vietnam push" (Vodafone chuẩn bị tiến vào Việt Nam). Trong bài đã phân tích khá kỹ động tác "dọn đường" vào Việt Nam của Vodafone, một trong ba công ty di động lớn nhất của Anh. Theo tờ báo này, Việt Nam là một trong những thị trường mới, nhiều tiềm năng nhất trên thế giới mà các nhà kinh doanh dịch vụ di động quốc tế đang “nhòm ngó”.
Trong khi đó, tờ Telegraph Chủ Nhật lại nói tập đoàn Anh này đang “nhăm nhe” một số kế hoạch mua cổ phần, sáp nhập trong các công ty di động nhà nước tại Việt Nam - một “món hời” mà theo Telegraph Chủ Nhật, có trị giá hàng trăm triệu USD.
Tháng 6 vừa qua, Vodafone đã chính thức mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. Tờ Financial Times của Anh cũng trích lời Vodafone rằng với văn phòng này, họ sẽ có thể theo dõi sát sao các kế hoạch, chương trình cổ phần hoá các hãng di động tại Việt Nam.
Theo bài "Vodafone signals Vietnam interest" của Financial Times, Vodafone đang tìm kiếm tăng trưởng doanh thu tại các thị trường mới nổi của châu Á nhằm bù đắp lại những hoạt động chậm chạp tại châu Âu. Ông Arun Sarin, Giám đốc điều hành của Vodafone, hồi tháng Năm, đã nói Vodafone sẽ tiếp tục chính sách sáp nhập có chọn lọc tại các thị trường này. Ngoài ra, Vodafone có thể sẽ mua 50% hãng Vodacom, nhà điều hành di động lớn nhất châu Phi.
Sau khi mua lại hãng di động Ấn Độ Hutchison Essar với giá 10,9 tỷ USD, Vodafone đang thúc đẩy nhanh tiến trình vào châu Á, thị trường mà hiện Vodafone đang sở hữu một khoản cổ phần nhỏ trong China Mobile - tập đoàn di động khổng lồ của Trung Quốc với gần nửa tỷ khách hàng.
Theo một số nguồn tin, Vodafone nói mối quan tâm của hãng với Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu, giai đoạn định vị tên tuổi Vodafone trên thị trường Việt Nam, nhằm bảo vệ các thoả thuận đối tác, và mục đích cuối cùng, là nắm một khoản cố phần “kha khá” tại ít nhất là một trong những công ty nhà nước.
Theo tờ Telegraph, nền kinh tế Việt Nam, đang phát triển mạnh mẽ so với các nước trong khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ, hứa hẹn sẽ mang lại sự bùng nổ tiêu dùng, trong đó các ngành công nghiệp, bao gồm cả ngành viễn thông di động sẽ có cơ hội tăng trưởng khách hàng và doanh thu nhanh chóng.
Theo hãng nghiên cứu Wireless Intelligence, Việt Nam có dân số đông, hơn 80 triệu dân, song chỉ mới khoảng ¼ dân số sở hữu ĐTDĐ. Các chuyên gia dự đoán con số này sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2010.
Việt Nam hiện đang đẩy mạnh kế hoạch cổ phần hoá 2 công ty di động lớn nhất đất nước là Vinaphone và MobiFone. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam còn cổ phần các lĩnh vực khác như ngân hàng, các hãng dịch vụ tài chính, bán lẻ và điện lực.
Hiện các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài rất quan tâm đến việc mua cổ phần trong những công ty này.
Từ ngày 9-13/7, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam Đỗ Trung Tá sẽ tới thăm và làm việc tại Anh và Ai Cập nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các nước này trong lĩnh vực BCVT-CNTT. Tại Anh, Bộ trưởng sẽ gặp lãnh đạo các cơ quan quản lý và các tập đoàn viễn thông lớn của Anh, trong đó có Vodafone.
Vodafone hiện từ chối bình luận về bất cứ kế hoạch cụ thể nào tại Việt Nam.
Huyền Thương
