Đoạn video ghi lại cảnh một đoàn khách du lịch đang đi tham quan tại vườn quốc gia Bandipur ở bang Karnataka, Tây Nam Ấn Độ.

Trong video, nhóm du khách đang ngắm đàn voi từ xa thì hướng dẫn viên quyết định lái xe tiến lại gần đàn voi hơn. Những con voi tỏ ra khó chịu và sợ hãi trước sự xuất hiện quá gần của khách du lịch cũng như tiếng ồn ầm ĩ của chiếc xe.

Ngay sau đó, một con voi đã nổi điên lồng lộn lao về phía chiếc xe du lịch.

May mắn, hướng dẫn viên đã kịp thời lùi xe nhanh chóng tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Đoàn khách du lịch được một phen ‘thót tim’ nhưng cũng tỏ ra thích thú trước trải nghiệm có 1-0-2 này.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.Nhiều ý kiến chỉ trích vì đoàn tham quan không giữ khoảng cách an toàn với các loài động vật hoang dã.

Tham quan công viên hoang dã là hoạt động được nhiều du khách ưa thích bởi có thể tận mắt nhìn thấy các loài động vật trong môi trường sống tự nhiên.

Nguồn Newsflare