ICTnews - Quĩ đầu tư mạo hiểm IDG của Mỹ vừa đầu tư vào Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VC), với một số vốn không tiết lộ nhưng là “dự án lớn nhất của tổ chức này tại Việt Nam” (theo Vnexpress ngày 17/10/2007). VC là công ty hiện đang phát triển các trang web tìm kiếm Baamboo, web rao vặt Rongbay và trang karaoke trực tuyến Sannhac. 

Trước đó, quỹ đầu tư mạo hiểm VinaCapital (100% vốn nước ngoài) cũng đã đầu tư vào trang web tìm kiếm tiếng Việt Timnhanh 2 triệu đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng thêm vốn đầu tư cho trang web này trong thời gian tới (Báo Bưu điện Việt Nam số 81, ra ngày 8/10/2007).

Tại sao các nhà đầu tư nước ngoài lại sốt sắng đầu tư vào các trang web tìm kiếm tiếng Việt vốn mới ở dạng “tiềm năng phát triển” này, còn trên thực tế chưa được nhiều người sử dụng ở Việt Nam biết tới? Câu trả lời có lẽ chính ở tốc độ phát triển Internet đầy ấn tượng ở Việt Nam trong những năm vừa qua và cả những năm sắp tới.

Bỏ qua những toan tính thị trường của các nhà cung cấp dịch vụ nhằm chiếm lĩnh thị trường, chúng ta hãy thử nghĩ tới viễn cảnh người tiêu dùng được gì khi các dịch vụ này được chính thức cung cấp? Hàng loạt các trang web tìm kiếm, cùng các từ điển bách khoa, từ điển chuyên môn (thí dụ điển dược...), kho nhạc số... đang và sẽ ra đời sẽ giúp người sử dụng Internet tiếng Việt không chỉ thêm tiện ích mà còn thêm sự lựa chọn phục vụ cho các nhu cầu vốn luôn phong phú và đa dạng của người tiêu dùng.

Xu hướng tích hợp dịch vụ hoặc chuyên biệt hoá đang được các nhà cung cấp triệt để khai thác, và coi đó là thế mạnh để cạnh tranh trong tương lai, nhất là với “những người khổng lồ” như Google, Yahoo... Mô hình thành công của trang web tìm kiếm tiếng Trung Baidu có lẽ không chỉ là mơ ước và còn là mục tiêu cụ thể của nhiều nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong nước.

Điều quan trọng nhất trong cuộc chơi này là các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu “đổ vốn” vào lĩnh vực dịch vụ đầy tiềm năng này. Với những số vốn ngoại, các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam không chỉ huy động được nguồn đầu tư cần thiết cho những dự án của họ, làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và rút ngắn thời gian đưa dịch vụ tới người tiêu dùng. Nhìn ở mặt ngược lại, khi nước ngoài đổ vốn vào các dự án CNTT của người Việt, chắc chắn họ đã nhìn thấy khả năng thành công, tính khả thi cao của những dự án này.

Trong bối cảnh phần lớn các dự án phần mềm hiện nay được thực hiện dưới hình thức làm thuê (outsource), rồi để xuất khẩu thì các vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào các dự án CNTT phục vụ người tiêu dùng Việt, cũng là một dấu hiệu đáng mừng. Từ những bước đệm đầu tiên này, hy vọng một tương lai không xa, các ứng dụng CNTT của người Việt cho người Việt ngày càng nở rộ ở nước ta, giúp người Việt tiếp cận nhiều hơn với tri thức, kinh nghiệm và sử dụng tốt hơn kho thông tin khổng lồ trên Internet...

Hoàng An

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 85 ra ngày 22/10/2007