![]() |
| Ông Lee Yong Deuk - Giám đốc VTC Korea (trái) nhận giấy chứng nhận đầu tư từ đại diện chính quyền Seoul (Hàn Quốc). |
“Đi ngược dòng”
Ngày 23/7/2009, Công ty CP Truyền thông trực tuyến (VTC Online) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã ra mắt Chi nhánh VTC Korea tại Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện ghi dấu ấn VTC là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp nội dung số đầu tư ra nước ngoài. Sau một thời gian “Hàn hoá” game Linh Vương và thử nghiệm, tới đầu tháng 12 VTC chính thức thu phí game Linh Vương tại Hàn Quốc. Mặc dù Hàn Quốc được xếp là thị trường số 1 thế giới về nội dung số, song ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng giám đốc VTC cho biết, ngày đầu tiên thu phí tại Hàn Quốc, Linh Vương đạt doanh thu gấp 8 lần ngày đầu tiên thu phí ở Việt Nam, hiện Linh Vương xếp thứ 2 về doanh thu dịch vụ webgame ở Hàn Quốc.
Tiếp theo sự thành công ở Hàn Quốc, VTC Online tiếp tục mở Chi nhánh tại Campuchia, ngay sau đó cung cấp dịch vụ thẻ đa năng VTC Online, hai tuần đầu tiên đã đạt doanh thu 1 triệu USD. Kế đó, Chi nhánh tại Lào cũng đã có doanh thu ngay sau ngày đầu tiên ra mắt. Ông Cường cho biết, dịch vụ nội dung số có rất nhiều tiềm năng để phát triển ra thị trường nước ngoài. Hiện VTC đang xúc tiến thủ tục để mở chi nhánh tại Trung Quốc, Nga, Indonesia, Nhật Bản. Việc xuất khẩu ngược nội dung số có thể ví ngang việc VTC Intecom “đi ngược dòng” chinh phục thị trường ngoại.
“Lội xuôi dòng”
Đầu tháng 12/2009, VTC đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC trong năm 2010. Theo đề án này, một trong bốn khối kinh doanh thành viên của Tập đoàn VTC là Tổng công ty Công nghệ và Nội dung số VTC Intecom. Trong Tầm nhìn và Chiến lược đến năm 2015, riêng khối công nghệ và nội dung số đặt ra chiến lược sẽ khai thác thị trường 10 nước ASEAN và các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (ASEAN + 3). Với chiến lược này, VTC Intecom kỳ vọng sẽ trở thành Nhà cung cấp dịch vụ CNTT và nội dung số số 1 ASEAN, tạo đà đưa Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia trên thế giới về nội dung số.
Nếu nhìn vào con số về doanh thu có thể thấy, trong lĩnh vực nội dung số, VTC Intecom đã phát triển một cách ngoạn mục, chỉ tiêu tăng trưởng năm sau gấp ba lần năm trước. Năm 2006 – năm đầu tiên tham gia thị trường dịch vụ nội dung số với dịch vụ chủ đạo là dịch vụ gia tăng cho mạng di động, VTC Intecom đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Năm 2007 khi bắt đầu đưa thêm dịch vụ game online vào khai thác, doanh thu tăng lên 300 tỷ đồng, năm 2008 đạt 1.000 tỷ đồng, năm 2009 doanh thu đã tăng lên 3.000 tỷ đồng.
Năm 2010, VTC Intecom có kế hoạch sẽ tiếp tục giữ mức tăng trưởng gấp ba so với năm 2009, với chỉ tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng, đến năm 2012 đạt 1 tỷ USD, năm 2015 sẽ là 2 tỷ USD. Ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, nếu chỉ phát triển dịch vụ nội dung số ở trong nước thì sẽ không đạt được mục tiêu trên. Từ năm 2009, VTC Intecom đã chuẩn bị phát triển thị trường ở nước ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, VTC Intecom đã hiện diện ở 5 trong số 13 quốc gia ASEAN + 3. Ông Cường ví von: Hướng phát triển của Intecom là “đi ngược dòng và lội xuôi dòng”.
Trả lời câu hỏi liệu mục tiêu nêu trên có khả thi hay không? ông Cường cho biết, việc mở rộng thị trường nội dung số có nhiều thế mạnh và ít vấp phải khó khăn như một số lĩnh vực khác. Để xin được giấy phép đầu tư chỉ cần từ 2 tuần đến 3 tháng là VTC Intecom có thể có đầy đủ các loại giấy phép, quy mô về vốn cũng không nhiều. Điều kiện cần để mở rộng thị trường nội dung số là con người, đây có thể coi là khó khăn lớn nhất. VTC Intecom dự định sẽ tuyển dụng người ASEAN đang học tập ở Việt Nam về làm việc sau đó sẽ đưa họ về làm việc cho VTC Intecom ở nước sở tại. “Chúng tôi sẽ học hỏi Tri thức Nhật – Hàn, sử dụng nguồn lực Trung Quốc, để phát triển thị trường ASEAN”, ông Cường nói.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Xuân Canh Dần
