1a.jpg
Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho TS. Thái Minh Tần, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC và đồng chí Nguyễn Thị Bính, Phó Tổng Giám đốc, vì đã có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

5 năm – 3 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC lần thứ III nhiệm kỳ 2005 - 2010 (tiền thân là Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam) đã đề ra đường lối phát triển của VTC là: Mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đa dạng hóa ngành hàng, đa dạng hóa thị trường; phấn đấu hàng năm tăng trưởng cao. Phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở kết hợp chặt chẽ 3 lĩnh vực: Nghiên cứu ứng dụng – sản xuất – kinh doanh. Chuyển dịch cơ cấu kinh doanh đa dịch vụ phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế tri thức và theo hướng hội tụ công nghệ truyền hình, công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin; nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động...". Phát huy truyền thông là doanh nghiệp rất năng động từ ngày mới thành lập đến nay, 5 năm qua VTC đã liên tục hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng năm sau cao gấp đôi năm trước. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC được thể hiện đầy đủ trên cả 3 phương diện: Bảo toàn – phát triển nguồn vốn, tích lũy đầu tư tái sản xuất và nộp lợi nhuận, đóng góp ngân sách nhà nước.

Năm 2005: Doanh thu đạt 600 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 65 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 4,5 triệu đồng/người – tháng. Năm 2009: Doanh thu đạt 5.450 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 300 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 10 triệu đồng/người – tháng.

Bên cạnh đó, VTC còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. VTC đã không ngừng cải tiến nội dung và nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã lớn mạnh, các chương trình bám sát và phản ánh nhanh nhạy, kịp thời các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật trong nước, các phóng sự phản ánh công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ trong việc phòng chống lụt bão, ngăn ngừa dịch bệnh... Đặc biệt, chương trình "Việt Nam Online" do Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã duy trì phát sóng hàng ngày, thông tin kịp thời các hoạt động của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương. Chương trình "Việt Nam Online" đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Chính phủ và nhân dân.

Với quyết tâm phát huy nội lực, tích cực chủ động tham gia vào chương trình mở rộng diện phủ sóng phát thanh truyền hinh quốc gia, đưa sóng truyền hình đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, giúp cho người dân luôn được cập nhật thông tin về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã đầu tư xây dựng các kênh truyền hình chuyên biệt về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (VTC 14), về nông nghiệp và phát triển nông thôn (VTC 16), kênh thể thao giải trí (VTC 3). Các chương trình "Đảng với đổi mới và phát triển doanh nghiệp", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Nhân vật và sự kiện", "Kho vàng tri thức", thực sự đã đem đến cho công chúng nhiều nội dung thiết thực.

Những năm qua VTC đã tiếp tục hoàn thiện và duy trì đưa phát thanh và truyền hình trực tuyến lên mạng Internet đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Qua chương trình phát thanh truyền hình trực tuyến trên Internet, hàng triệu người Việt Nam đang học tập, công tác và làm ăn sinh sống ở nước ngoài từng giờ, từng phút được sống cùng nhịp đập với Tổ quốc, được thấy rõ hơn những thay đổi hàng ngày của đất nước trong công cuộc đổi mới; góp phần tích cực vào việc ngăn chặn âm mưu diễn biến hóa bình của các thế lực thù địch. Công tác thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền được Đảng ủy VTC quan tâm sát sao, chỉ đạo hàng ngày nên chất lượng ngày càng được nâng cao, nội dung và chương trình, thực hiện tốt việc đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các nội dung chương trình chưa để xảy ra sai phạm.

Trong năm 5 qua, VTC cũng thu được thắng lợi vượt bậc trong công tác đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới tạo ra các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao phục vụ cộng đồng. Kế thừa và phát huy thành quả của công cuộc số hóa công nghệ phát thanh và truyền hình, trong 5 năm qua VTC cũng đầu tư đồng bộ hóa thiết bị, mở rộng về quy mô, mạnh dạn đầu tư nhiều công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới như: Nghiên cứu ứng dụng truyền hình độ nét cao HDTV phát qua vệ tinh Vinasat 1 và Asiasat 5 theo công nghệ DVB-S2 lần đầu tiên ở Việt Nam. Đưa phát thanh truyền hình trực tuyến trên mạng Internet; đưa phát thanh truyền hình lên mạng điện thoại di động; ứng dụng công nghệ băng rộng không dây tích hợp đa dịch vụ...

VTC cũng là một doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong việc phát triển ngành công nghiệp nội dung số ở Việt Nam, với những nỗ lực to lớn các dịch vụ nội dung số của VTC luôn dẫn đầu về doanh thu, lợi nhuận và là sân chơi giải trí lành mạnh cho mọi người dân. Khởi động từ năm 2009, 4 năm liên tiếp công nghiệp nội dung số của VTC có mức tăng trưởng doanh thu 300%/ năm. Riêng trong năm 2009 VTC đã mở rộng đầu tư xuất khẩu nội dung số sang 8 nước, đây là bàn đạp để bắt đầu chinh phục thị trường nội dung số quốc tế.

Những đóng góp của VTC đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Hai tập thể và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VTC đã được tặng danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới", 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 12 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của các cấp tặng thưởng cho các cá nhân và tập thể của VTC.

Phấn đấu đạt 50.000 tỷ đồng vào năm 2015

Đảng bộ Tổng công ty VTC khóa IV nhiệm kỳ 2010 – 2015 đặt ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; tạo chuyển biến rõ nét về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo. Quyết tâm xây dựng Tổng công ty trở thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện – VTC, phát triển theo hướng "Mạnh về công nghệ - giàu về kinh tế - có sức lan tỏa trong nước và quốc tế". Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đảm bảo doanh thu ngày càng cao, lợi nhuận và nộp ngân sách ngày càng lớn, thu nhập và đời sống của người lao động ngày càng cải thiện; tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phát huy dân chủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Trong đó đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể: Phấn đấu đến năm 2015 phủ sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất đạt trên 70% diện tích lãnh thổ, với trên 80% số hộ gia đình xem. Tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao về doanh thu, đến năm 2015 phấn đấu đạt 50.000 tỷ đồng. Đảng bộ VTC cũng đề ra 3 nhiệm vụ và giải pháp lớn, đó là: Xây dựng Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC trở thành Đài quốc gia vững vàng về chính trị, đa dạng, hấp dẫn về nội dung, chuyên nghiệp trong tác nghiệp, có công nghệ hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng tầm với vai trò là đơn vị nòng cốt của Tập đoàn. Đồng thời, ưu tiên tập trung phát triển các loại hình báo chí cùng với đó là các sản phẩm nội dung số, các dịch vụ giá trị gia tăng theo xu hướng hội tụ công nghệ truyền hình, viễn thông và CNTT. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển những công nghệ hiện đại, tối ưu các hệ thống kỹ thuật để cho ra đời các sản phẩm và dịch vụ mới vừa đem lại lợi ích cho xã hội vừa có hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng truyền dẫn truyền hình kỹ thuật số, truyền hình vệ tinh, truyền hình di động, truyền hình cáp, hệ thống mạng viễn thông, các đường trục, mạng truy nhập, các trung tâm truyền số liệu... Sở hữu hệ thống hạ tầng này VTC sẽ có được cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cho các dịch vụ truyền thông đa phương tiện ở Việt Nam và quốc tế.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 12/2010.