1.jpg.jpg
GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng làm việc với Công ty VTC Online. Ảnh: T.T

Thành quả và giá trị lớn nhất mà VTC Online đem lại sau hai năm hình thành và phát triển không chỉ dừng lại ở những con số phát triển ấn tượng, những dự án kinh doanh táo bạo… mà còn là nhân tố làm thay đổi đáng kể diện mạo ngành CNTT ở Nghệ An, một minh chứng thuyết phục giúp các doanh nghiệp Việt thêm vững tin vào khả năng hội nhập quốc tế, vào trí tuệ và bản lĩnh của người Việt trong lĩnh vực CNTT.

Ngày 20/1/2010, đã tổ chức Lễ tôn vinh các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực CNTT và viễn thông toàn tỉnh Nghệ An năm 2009, Đây là phần thưởng rất xứng đáng ghi nhận những nỗ lực và phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên VTC Online trong năm 2009 vừa qua.

Cũng trong thời gian này, VTC Online chính thức động thổ khởi công xây dựng “Trụ sở nhà làm việc và điều hành dự án Công viên phần mềm VTC”. Đây là sự kiện rất quan trọng, là điểm nhấn đánh dấu một bước phát triển rất lớn của công ty VTC Online và trong thời gian rất gần sẽ hình thành nên một công viên phần mềm quy mô, khang trang xứng tầm khu vực Đông Nam Á. Đây sẽ là nơi vừa sản xuất, vừa đào tạo và huấn luyện nhân lực của ngành nội dung số cho không chỉ VTC mà cho cả đất nước. Trước mắt trong năm 2010 này VTC sẽ tuyển 500 lao động về CNTT ở Nghệ An, tiếp tục đào tạo nâng cao tại Hà Nội sau đó trở về làm phần “hồn” cho Công viên phần mềm VTC.

Con em Nghệ An đông và khá thông minh, ham học. Đây sẽ là lực lượng lao động CTTT rất tiềm năng. Vì vậy tỉnh cũng đã chủ chương dành ra hơn 100 ha đất để VTC xây dựng dự án Trường Đại học chuyên ngành CNTT&TT ở Nghệ An. Đây sẽ là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho khu vực miền Trung và cả nước.

Ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An cho biết, Nghệ An đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho VTC Online phát triển. Tỉnh đã quyết định di dời một đơn vị hành chính đi nơi khác để dành địa điểm thuận lợi cho VTC Online xây dựng Công viên phần mềm. Khu đất này nằm trên đại lộ lớn, chỉ cách sân bay 2km.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh xác định CNTT là lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An đến năm 2015 và VTC Online được coi là con chim đầu đàn về CNTT và nội dung số. Với 8,1 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước (theo số liệu của Cục Thuế Nghệ An) VTC Online đã đứng ngang tầm với các doanh nghiệp lớn về CNTT của Trung ương đóng trên địa bàn Nghệ An.

Tiếng lành đồn xa. Những tin tức “nóng” về một VTC Online trẻ, năng động và đầy khát vọng đã thu hút được sự quan tâm của Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT. Mới đây, ngày 2/4/2010 GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia, phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo tới thăm và làm việc với VTC Online tại TP. Vinh (Nghệ An).

Sau khi nghe báo cáo cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC Online, GS.TSKH Đỗ Trung Tá cho biết ông rất ấn tượng với chiến lược phát triển của khối công nghệ và nội dung số của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện mà VTC Online đã, đang và sẽ triển khai. Tham vọng của VTC Online khớp với những nội dung của Đề án tăng tốc đưa Việt Nam thành nước mạnh về CNTT. Và rất có thể những “đáp án” đầy ấn tượng trong chiến lược của VTC Online sẽ giúp Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT làm phong phú thêm về mặt lý luận phát triển CNTT của cả đất nước.

Ông nhấn mạnh: “Tôi rất thích triết lý kinh doanh “Một nội dung, nhiều kênh dùng, đa ngôn ngữ”. Đây cũng chính là cái triết lý mà khi phát triển BĐVHX tôi đã trăn trở rất nhiều. Một bài báo, một tờ báo phải được phát trên nhiều phương tiện, nhiều người đọc. Đây là cách làm thông minh, bỏ ít sức mà thu lại lợi nhiều”.

“Tôi cũng thực sự ấn tượng kế hoạch 10 triệu ngôi nhà số và 1.000 triệu phú đô la. Thú thực là chỉ có những người trẻ tuổi, dũng cảm như các đồng chí mới dám nghĩ và làm như vậy. Tôi nghĩ đây là mục tiêu táo bạo, nhưng rất hiện thực. Khi làm Đề án tăng tốc về CNTT chúng tôi cũng chỉ dám đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam vào TOP 70 về CNTT, nhưng sau khi nghe trình bày của các đồng chí tôi nghĩ rằng, phải chăng trong lĩnh vực CNTT chúng ta nên chọn một hai mũi nhọn nào đó mà chúng ta có lợi thế để đẩy mạnh nó lên, nó sẽ kéo cả ngành CNTT phát triển theo. Như vậy, chúng ta có thể vào TOP không chỉ 70 mà có thể sẽ là 60, 50”, GS.TSKH Đỗ Trung Tá nói.

Ông Tá cho biết thêm, ông sẽ trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề này và cũng sẽ kiến nghị để Chính phủ có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp như VTC Online phát triển hết khả năng. Theo đó, tương lai về một Việt Nam, một quốc gia mạnh về CNTT chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 43 ra ngày 9/4/2010.