Mạng xã hội xôn xao thông tin diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài giành chiến thắng giải Gương mặt triển vọng hạng mục Điện ảnh Giải thưởng Ngôi sao xanh 2023 do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn với vai Thái Phong trong phim Hạnh phúc máu dù không có tên trong danh sách đề cử.

Theo tệp danh sách đề cử do BTC Giải Ngôi sao xanh 2023 cung cấp ngày 12/12/2023, phóng viên ghi nhận có 3 đề cử cho giải Gương mặt triển vọng hạng mục Điện ảnh gồm: Lê Công Hoàng (vai Dương - phim Tro tàn rực rỡ), Ngọc Phước (vai Mã Lai - phim Siêu lừa gặp siêu lầy) và Lưu Ly (vai bé Đông Nhi - phim Người vợ cuối cùng); không có tên diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài. 

Trao đổi với VietNamNet, ông Đinh Trọng Tuấn - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật - cho hay danh sách đề cử ban đầu do ban sơ khảo đề xuất, tổng hợp, sau đó chuyển cho Hội đồng Nghệ thuật chấm.

416344021 388444390207586 9124786439024765448 n.jpg
Diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài.

Trong quy định chấm giải, các thành viên có quyền phát hiện, đề cử thêm, đưa ra toàn Hội đồng xem xét. Quyền này nhằm tránh bỏ lọt các tác phẩm, nghệ sĩ xứng đáng. Vụ việc của diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài thuộc trường hợp này.

Phóng viên đặt vấn đề: Mùa giải năm nay, trường hợp BTC điều chỉnh đề cử của diễn viên Thiên Nga được thông báo chính thức bằng văn bản, vì sao không áp dụng với trường hợp của diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài? Ông Tuấn phản hồi: "Có thể thiếu sót do quá trình chấm giải và chuẩn bị lễ trao giải quá bận rộn".

Về việc phim Hạnh phúc máu ra rạp tháng 11/2022, sự kiện trao giải Ngôi sao xanh 2022 diễn ra ngày 6/1/2023 mà Phạm Huỳnh Hữu Tài vẫn được vinh danh tại sự kiện trao giải Ngôi sao xanh 2023 diễn ra ngày 10/1/2024, ông Đinh Trọng Tuấn phân trần: "Lúc phim Hạnh phúc máu ra rạp, chúng tôi đã 'khóa sổ' kết quả Giải Ngôi sao xanh 2022 nên năm nay xét lại và trao cho Hữu Tài".

Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật khẳng định Giải Ngôi sao xanh 2023 công minh, khách quan, các thành viên Hội đồng Nghệ thuật đều làm việc độc lập. "Không có chuyện các thành viên lôi kéo nhau. Ai có thể lôi kéo các ông Đào Bá Sơn, Lê Hoàng...? Cá nhân tôi chấm các giải Bông sen vàng, Cánh diều vàng vẫn giữ sự công tâm đúng mực như vậy", theo ông Tuấn.

Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh không hài lòng việc một nhân viên tự ý phản hồi với báo chí thay vì thông báo cho người có thẩm quyền phát ngôn, dẫn đến dư luận ồn ào không đáng có, ảnh hưởng uy tín của giải thưởng.

Trailer phim 'Hạnh phúc máu'