Theo đó, trưa cùng ngày, trực ban Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ tàu cá BTh 85372 TS thông báo đã cứu được 2 thuyền viên, họ là 2/4 người trên sà lan LA-05923 bị sóng đánh chìm, chiều 8/3.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiếp cận tàu cá trên để đưa 2 thuyền viên lên tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413, khi tàu này đang tìm kiếm ngoài hiện trường.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, khoảng 10h30 sáng nay, đơn vị đã đề xuất máy bay trực thăng cất cánh tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích trên biển.

Như vậy, hiện còn 2 thuyền viên trên sà lan LA-05923 vẫn chưa thấy tung tích, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm, cứu hộ.

Như tin đã đưa, chiều qua (8/3), khi đang hành trình qua vùng biển huyện đảo Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận, hai sàn lan mang số hiệu LA-05923 và LA-05922 của Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (tỉnh Long An) gặp sóng lớn bị đánh chìm, 3 người trên sà lan LA-05922 được cứu vớt kịp thời, còn 4 thuyền viên tàu còn lại mất tích.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, trao đổi thông tin với 3 thuyền viên được cứu vớt. Ảnh: T.T

Ba người trên sà lan được cứu vớt, gồm: Nguyễn Văn Nhẹ (45 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh); Trần Tùng Cương (39 tuổi, trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Say (47 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ, tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích trên biển.