
Máy tính cần được khởi động nhanh hơn
“Thật nực cười khi bắt người ta phải đợi một vài phút. Người ta cần máy tính luôn luôn sẵn sàng” - Sergei Krupenin, giám đốc marketing của DeviceVM, công ty chuyên sản xuất chương trình khởi động nhanh cho các hãng PC, phát biểu.
HP, Dell và Lenovo sẽ trình làng các loại PC cho phép người dùng truy cập các tính năng cơ bản như email và duyệt web trong vòng 30 giây. Công ty Asus (Đài Loan), nhà sản xuất bảng mạch lớn nhất thế giới, đã bắt đầu đưa phần mềm khởi động nhanh hơn vào toàn bộ dòng sản phẩm của mình.
Microsoft đã cam kết đưa ra phiên bản hệ điều hành Windows mới có tốc độ khởi động cao hơn. Hiện nay, chỉ có 35% máy tính chạy trên hệ điều hành Windows mới nhất, Vista, có thời gian khởi động 30 giây hoặc thấp hơn. Máy Macintosh của Apple có xu hướng khởi động nhanh hơn máy cài Windows. Tuy nhiên, phần lớn người dùng vẫn không thỏa mãn với thời gian khởi động hiện nay. Trong một xã hội thông tin đầy website, blog, email, tin nhắn tức thời… người dùng không còn kiên nhẫn để nhìn chằm chằm vào màn hình, uống cà phê hay đi đánh răng trong khi chờ máy tính khởi động như trước đây. “Bộ óc của chúng ta đã không còn kiên nhẫn với quá trình khởi động” - Gary Small, giáo sư chuyên ngành thần kinh và hành vi con người tại Trường Đại học
Không chỉ là giảm thời gian
Các nhà sản xuất PC tung ra sản phẩm mới không chỉ để giải quyết tình trạng chờ đợi của người dùng mà còn để xây dựng lợi thế cạnh tranh. Hiện nay, ngành công nghiệp máy tính đang có mức độ cạnh tranh rất cao, lợi nhuận rất thấp nên họ cần có lợi thế nào đó để khuyếch trương. Họ đang vào cuộc đua giống như cuộc đua của ngành ôtô trong việc giảm thời gian cần thiết để xe hơi tăng tốc từ 0 lên 60 dặm một giờ.
Nghiên cứu của HP chỉ ra rằng khi thời gian khởi động quá lâu, người dùng có cảm giác thời gian chờ đợi bị kéo dài. Đối với họ, bốn hoặc năm phút là khoảng thời gian vô tận. Hồi tháng 6, HP xuất xưởng loại máy tính xách tay mới khởi động nhanh với giá 1.200 USD. Mục tiêu của HP hiện nay là tung ra dòng PC có thời gian khởi động 30-45 giây - Philip McKinney, giám đốc công nghệ phụ trách bộ phận Hệ thống cá nhân của hãng, cho biết. “Trong vòng 18 tháng tới, thời gian khởi động phải rút xuống còn 20-30 giây -
Trong khi chờ đợi Microsoft tìm cách rút ngắn thời gian nạp Windows, các nhà sản xuất PC nỗ lực tăng tốc quá trình khởi động bằng cách sử dụng những chương trình đi đường vòng qua mặt Windows. Các PC khác nhau về mặt kỹ thuật nhưng có điểm chung là dựa vào một phiên bản của hệ điều hành nguồn mở Linux cho phép người dùng nhanh chóng truy cập web và các tính năng cơ bản của máy tính. Trong một số trường hợp, Windows không khởi động. Trong các trường hợp khác, Windows lặng lẽ khởi động ở chế độ nền.
DeviceVM, nhà sản xuất chương trình khởi động nhanh mang tên Splashtop, yêu cầu các hãng PC trả 1-2 USD cho mỗi máy tính cài phần mềm của mình. Về dài hạn, DeviceVM hy vọng tăng doanh thu thông qua việc thu tiền của các nhà cung cấp phần mềm khác muốn đưa ứng dụng của họ vào trình đơn chương trình.
Một số người dùng PC cố gắng tránh thời gian khởi động lâu bằng cách không tắt máy tính mà để ở chế độ chờ. Tuy nhiên, PC có lúc cũng mất nhiều thời gian để chuyển từ chế độ chờ sang chế độ sẵn sàng làm việc và có xu hướng dễ hỏng hóc hơn nếu để quá lâu ở chế độ này. Ngoài ra, việc này cũng gây lãng phí điện hoặc làm pin của máy tính xách tay chóng hết.
Victor Dailey, kỹ sư máy tính làm việc cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) có một cách riêng để trị chứng khởi động lâu. “Trong khi chờ đợi, tôi châm điếu thuốc và làm tách cà phê”, anh nói. Tuy nhiên, Dailey thực sự không thích tích lũy nicotine và caffeine, mà muốn bắt tay ngay vào công việc. “Nếu bạn có thể mở máy ngay tắp lự giống như với điện thoại di động, sau đó nhắn tin cho ai đó hoặc làm bất kỳ việc gì bạn thích rồi đóng máy thì đó mới là điều lý tưởng” - ông nói.
Theo The New York Times
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt