Một báo cáo mới cho biết hacker Nga đã can thiệp vào các hệ thống bầu cử tại 39 bang từ lâu trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Mục tiêu của những việc làm này là nhằm thay đổi kết quả, mặc dù hoàn toàn không có bằng chứng nào chứng minh điều này đã xảy ra. Tuy nhiên chính quyền Obama cũng lo ngại về cuộc tấn công này đến mức họ đã sử dụng đến hệ thống liên lạc an toàn “điện thoại đỏ” để gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng hacker đã truy cập được vào hệ thống bỏ phiếu hồi mùa hè và mùa thu năm 2016, xem xét cơ sở dữ liệu tài chính của chiến dịch ít nhất một lần, Bloomberg giải thích. Tại Illinois, các nhà điều tra đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy hacker đã cố gắng xóa hoặc thay đổi dữ liệu của người bầu cử.

Cũng trong bang này, hacker đã cố gắng truy cập vào cơ sở dữ liệu của 15 triệu người bầu cử trong bang. Dữ liệu bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, bằng lái xe và một phần số An sinh xã hội, và đã can thiệp vào 90.000 hồ sơ.

Mặc dù các hacker đã không thay đổi kết quả của cuộc bầu cử tại những bang này, theo những bằng chứng hiện tại, nhưng thực tế cho thấy hacker đã thâm nhập thành công vào các hệ thống bầu cử của nhiều hạt, và đây là điều đáng lo ngại cho các cuộc bầu cử trong tương lai.

Không rõ vì sao hacker không cố gắng can thiệp vào kết quả. Có thể những cảnh báo của quan chức Mỹ đã đủ để ngăn chặn những kế hoạch như vậy. Một lời giải thích nữa đó là hacker đã không thể thay đổi kết quả bầu cử vì có sự khác nhau giữa hệ thống bầu cử của các bang.

Phía Nga đã phủ nhận bất cứ vai trò nào trong các cuộc tấn công, thậm chí khi Mỹ liên lạc với Nga thông qua hệ thống điện thoại đỏ, một hệ thống được xây dựng năm 2011 để xử lý các vấn đề khẩn cấp giữa hai nước, thay thế hệ thống lỗi thời trước đó. Thế nhưng vụ hack vẫn tiếp tục sau cuộc điện đàm trực tiếp giữa Barack Obama và Putin.

Chính quyền Obama đã quyết định không công khai thông tin về các vụ tấn công của Nga khi khám pha ra để tránh nguy cơ mất lòng tin của công chúng về tính toàn diện của cuộc bầu cử