Ngày 18/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 40 và đã xem xét, kết luận kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ huyện Phú Ninh.

Cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) Lê Văn Ninh thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở; xây dựng một số hạng mục, công trình phục vụ trang trại trên đất nông nghiệp khác tại thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành (huyện Phú Ninh) nhưng không báo cáo chính quyền địa phương nơi quản lý. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Ninh làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông công tác.

Ngôi nhà ông Ninh tự tháo dỡ. Ảnh: S.X.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, ông Lê Văn Ninh đã cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực các vi phạm; tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật; đã tháo dỡ nhà ở tại thôn Lộc Ninh.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh bằng hình thức khiển trách.

Cùng với đó, Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy; thống nhất để UBND xã Tam Thành tổ chức, thực hiện việc đấu giá, giao đất không đúng thẩm quyền.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010; ông Huỳnh Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010; ông Võ Ngọc Đức, Đảng ủy viên, công chức Văn phòng-Thống kê, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Thành giai đoạn 2005 - 2012.

Ngói được ông Ninh tháo xuống để bên hành lang. Ảnh: S.X.

Vi phạm của Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010 và ông Huỳnh Tấn Phát đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; vi phạm của ông Võ Ngọc Đức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng cảnh cáo.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra hành vi vi phạm là tháng 10/2005, đến nay (tháng 8/2023) là 17 năm 10 tháng, căn cứ thời hiệu kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, vi phạm của Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2005 - 2010, ông Huỳnh Tấn Phát, ông Võ Ngọc Đức đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định xử lý kỷ luật.

Đảng ủy xã Tam Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ông Võ Văn Chơn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Tam Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Lê Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026 có khuyết điểm, vi phạm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở và một số hạng mục, công trình trên đất nông nghiệp khác tại đồi Tam Phương, thôn Lộc Ninh, nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra qua kiểm tra.

Trước đó, ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh đã tự tháo dỡ một số phần của ngôi nhà như ngói, la phông trần nhà, cửa.

Ngôi nhà ông Ninh tháo dỡ nằm trong khu đất khoảng 3,2ha được ông đấu giá trúng vào năm 2005 (UBND xã Tam Thành tổ chức đấu giá công khai) với số tiền hơn 11 triệu/ha. Mục đích sử dụng của khu đất này là làm trang trại phát triển kinh tế nông thôn.

“Ngôi nhà có diện tích 80m2 làm từ cuối năm 2005 phục vụ công nhân và gia đình ở, sinh hoạt, quản lý và bảo vệ trang trại. Đến năm 2021, nhà được tu sửa lại.

Mặc dù công trình hết sức cần thiết, phục vụ các hoạt động của trang trại, tuy nhiên, đối chiếu quy định về nhà ở thì chưa đủ điều kiện để xây nhà, nên gia đình đã tự giác tháo dỡ”, ông Ninh nói.

Theo Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Ninh Huỳnh Tuấn Nhật, qua kiểm tra cho thấy, vào năm 2005, xã đã tổ chức đấu giá phần đất (sau này là trang trại của ông Ninh) không đúng quy định khi chưa có chủ trương của cấp trên. Hồ sơ lúc đó chưa nộp lên huyện nên đơn vị không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Chúng tôi sẽ hủy kết quả đấu giá này và tiếp tục đưa ra 3 phương án giải quyết theo quy định, tùy theo nguyện vọng của hộ gia đình khi có đơn chính thức. Thứ nhất, sẽ cấp giấy tờ theo quy định, hai là chuyển sang hình thức cho thuê và thứ ba là sẽ thu hồi đất”, ông Nhật khẳng định.