Hôm nay 6/3, thông tin từ ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm được thông tin rừng tại khu vực xã Sơ Pai, huyện KBang do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý, bảo vệ đang bị tàn phá nặng nề.

Những cây gỗ lớn bị chặt trong rừng Sơ Pai

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT, ông đã chỉ đạo Phó giám đốc Sở cùng Chi cục trưởng Kiểm lâm  làm việc với đơn vị chủ rừng.

“Anh em dưới đó làm không được, người chịu trách nhiệm chính là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai. Sở đang quyết liệt chỉ đạo, thậm chí sẽ phải đề xuất thay cán bộ”, ông Nghĩa cho biết.

Như VietNamNet đã thông tin, trong quá trình thâm nhập rừng Sơ Pai, PV đã chứng kiến cảnh tượng xót xa. Hàng chục cây gỗ có đường kính rất lớn từ 2 đến 3 người ôm bị cắt hạ tại tiểu khu 114, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai quản lý, bảo vệ. 

Hầu hết những cây gỗ bị đốn hạ đều có đường kính lớn từ 2-3 người ôm

Tại hiện trường, những cây lớn chỉ còn trơ gốc, vết cắt còn đang rỉ nhựa. Cành, ngọn cây nằm la liệt trong rừng. Các thân cây được xẻ ra đã biến mất bí ẩn.

Vết cắt còn tươi mới

Khi phóng viên liên hệ làm việc, ông Phạm Văn Hợi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai trả lời rằng: "Rừng không bị phá đến mức đấy". Sau câu trả lời này, ông Hợi cúp ngang máy.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Gia Lai: Lâm tặc tàn phá tan hoang rừng Sơ PaiHàng loạt cây gỗ có đường kính lớn bị lâm tặc cắt hạ nằm la liệt khắp rừng già Sơ Pai, huyện Kbang (Gia Lai). Dư luận cho rằng nếu không có biện pháp bảo vệ, đại ngàn Sơ Pai sẽ biến mất trong nay mai.