Chiều nay, TAND Hà Nội quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở quận Hoàn Kiếm hồi tháng 1/2019.

Bị cáo trong vụ án này  là Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1990, ở Hoàn Kiếm), bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội Cố ý gây thương tích. Hoàng thị Ngọc Thúy từng “tố” Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm nhận tiền

Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo và kháng cáo đòi tăng án phạt tù và tiền bồi thường của phía bị hại.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, cần điều tra, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, hồi 15h ngày 22/1/2019, anh Lê Tuấn Anh (SN 1971, ở Hoàn Kiếm) đến Công an phường Hàng Bài tố giác bị cáo Thúy có hành vi hất nước sôi vào người, gây thương tích cho vợ anh là Nguyễn Diệu Linh và anh Nguyễn Thành Công (bạn chị Linh), tại cửa hàng ở số 35 Hàm Long.

Chị Linh và anh Công có đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thúy về tội Cố ý gây thương tích.

Qúa trình điều tra xác định, chị Linh kinh doanh bán bàn ghế tại cửa hàng số 35A phố Hàm Long, còn bị cáo Thúy bán hoa tại cửa hàng kế bên (số 35 Hàm Long).

Sáng ngày 22/1/2019, hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc để xe tại vỉa hè 35 Hàm Long. Lúc này, bà Đinh Phương Trà (SN 1962, nhân viên của chị Linh) và Thúy xảy ra cãi vã.

Đến khoảng 10h30 phút cùng ngày, chị Linh về tới cửa hàng, được bà Trà kể lại sự việc nên đã đi sang trước cửa hàng số 35 Hàm Long cãi nhau với Thúy.

Lúc này, anh Nguyễn Thành Công đến chơi, cũng đi sang đứng cùng chị Linh và bị Thúy chửi bới, thách thức.

Tức giận, anh Công đứng ngoài cửa, ném chùm chìa khóa vào người Thúy, rồi lao vào trong cửa hàng 35 Hàm Long tát bị cáo. Chị Linh và anh Trần Quang Huy (SN 2001, em họ của Thúy) thấy vậy đã can ngăn.

Lúc này, Thúy cầm nồi cơm điện đang cắm điện, bên trong có nước nóng, bật nắp nồi, hất thẳng nước nóng trong nồi về phía Công theo chiều từ dưới lên trên, làm Công và chị Linh bị bỏng.

Bản án sơ thẩm cho rằng, chị Linh bị tổn hại sức khỏe 12%, anh Công bị tổn hại 6% sức khỏe.

Cho rằng hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Cố ý gây thương tích, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thúy 28 tháng tù.

Hồi tháng 6, VKSND TP Hà Nội tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Dũng (SN 1966), Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm, để xác minh thông tin ông này nhận tiền của một đương sự.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội tiếp nhận một số thông tin phản ánh việc bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (bị cáo trong vụ án nêu trên) bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 28 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Vụ án này do ông Dũng ký cáo trạng. Quá trình giải quyết vụ án, ông Dũng đã gặp vợ chồng bà Thúy và hứa hẹn "sẽ làm khách quan". Theo phản ánh, ông Dũng đã nhận tiền từ bị can, song vẫn chỉ đạo truy tố bà Thúy. 

Sau khi nhận được những thông tin trên, lãnh đạo VKSND TP Hà Nội đã yêu cầu ông Dũng và cá nhân, tổ chức liên quan báo cáo về sự việc và ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng để tiến hành thanh tra, xác minh các nội dung tố cáo trên.

Tạm đình chỉ Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm vì bị tố nhận tiền

Tạm đình chỉ Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm vì bị tố nhận tiền

VKSND TP Hà Nội vừa đình chỉ Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm để xác minh thông tin việc ông này nhận tiền của một đương sự.

T.Nhung