Ngày 21/3, liên quan đến việc tàu 3.000 tấn va cầu phao ở Nam Định, 1 người rơi xuống sông mất tích, ông Vũ Thành Nhân - Chủ tịch UBND thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, hiện tại lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ va chạm.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở GTVT Nam Định cho biết: "Đã khắc phục xong sự cố sau vụ va chạm. Hiện chúng tôi đang thuê đội cứu hộ chuyên nghiệp 116 ở Thái Bình về tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm được nạn nhân sớm nhất".

Trong ngày 21/3, Sở GTVT Nam Định có văn bản gửi Cục Đường bộ VN về việc khắc phục sự cố vụ tai nạn phương tiện thủy chở hàng đâm vào cầu phao Ninh Cường (Km31 sông Ninh Cơ, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng) xảy ra sáng 20/3.

Cụ thể, khi đang mở thông thuyền để đảm bảo giao thông đường thuỷ, tàu hàng số đăng ký Việt Á có BKS HNA0282 của Công ty TNHH Ánh Tuyết, do ông Trần Văn Sỹ điều khiển đi qua theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu, đã va chạm mạn tàu vào phao vị trí số 6.

Vụ tàu đâm va vào cầu phao Ninh Cường xảy ra sáng 20/3, gây gián đoạn giao thông. Ảnh: V.Ngân.

Hậu quả, ông Phạm Xuân Huy (SN 1987) là công nhân bến cầu phao Ninh Cường đang đứng trên mạn cano ngã xuống nước; hệ thống tôn mạn và bích trụ của hai phao bị biến dạng hư hỏng nặng, phải tạm dừng hoạt động để khắc phục, gây gián đoạn giao thông đường bộ và đường thủy.

Sở GTVT đã chỉ đạo Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam (đơn vị quản lý) phối hợp với lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan tập trung bố trí nhân lực, máy móc thiết bị khắc phục sự cố. Toàn bộ kinh phí khắc phục do Công ty TNHH Ánh Tuyết chi trả.

Đến 13h30 ngày 21/3, sự cố được khắc phục xong, cầu phao thông xe đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 37B.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp với chủ tàu và các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ