- Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho hay, bé Kiệt đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Qua nhiều giờ phẫu thuật, và sự cố gắng hết sức của các y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức cháu Lê Minh Kiệt (20 tháng tuổi), bị taxi tông ở đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội chiều 3/3 đã được gia đình đưa về nhà vào rạng sáng nay do vết thương quá nặng.

Cháu bé đã tử vong sáng nay và được gia đình đưa về quê an táng.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, Kiệt được đưa tới cấp cứu vào hồi 16h30 ngày 3/3 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực tại khoa cấp cứu và ngay lập tức đẩy bệnh nhân thẳng vào nhà mổ.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng thăm dò các tạng: xương chậu vỡ phức tạp, tụ máu sau phúc mạc, chấn thương bàng quang; và tiến hành thắt mạch chậu trong hai bên, dẫn lưu bàng quang. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực tuy nhiên do tình trạng bệnh quá nguy kịch khó qua khỏi nên gia đình đã xin đưa em về vào lúc 4h sáng nay.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã làm bà Đào Thị Gái (SN 1954), quê ở Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình chết ngay tại chỗ, còn cháu Kiệt được đưa đi cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, bà Gái là người giúp việc gia đình đang thuê nhà ở số 427 đường Hồng Hà. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, bà Gái đang cho cháu bé 2 tuổi – con chủ nhà ra ngoài khu vực này ngồi chơi.

Thông tin từ CAQ Hoàn Kiếm cho biết: 2h sáng nay, người điều khiển chiếc xe taxi gây tai nạn đã đến cơ quan công an trình diện.

Thông tin ban đầu, người này tên là Tuấn, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện CAQ Hoàn Kiếm đang tập trung hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Người phụ trách chiếc taxi cũng đã đến cơ quan công an cung cấp các thông tin cần thiết.

Nhị Tiến