HP.jpg

Theo tin từ tờ Thời báo phố Wall, một hãng luật ở bang Connecticut đại diện cho cổ đông là Brockton Contributory Retirement System đã đệ đơn khởi kiện Hội đồng quản trị hãng công nghệ Hewlett-Packard. Vụ kiện được khởi động với cáo buộc của phía nguyên đơn tố cáo HĐQT hãng HP đã vi phạm những nguyên tắc về trách nhiệm ủy quyền trong việc giải quyết vụ ông Mark Hurd – cựu tổng giám đốc hãng từ chức hôm 6/8 vừa qua và cho phép Giám đốc tài chính Cathie Lesjak lên tạm quyền điều hành hãng.

Hôm thứ Sáu tuần trước (6/8), HĐQT hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới ra thông báo tổng giám đốc Mark Hurd đệ đơn từ chức sau khi có những cáo buộc ông này dính líu đến một vụ kiện “quấy rối tình dục” do cựu nhân viên marketing thầu khoán Jodie Fisher đứng đơn. Mặc dù sau đó cuộc điều tra nội bộ do HĐQT tổ chức đã không tìm ra bất cứ bằng chứng gì chứng tỏ ông Hurd có liên quan đến những cáo buộc này nhưng phát hiện ra rằng ông này đã có những báo cáo chi tiêu “không chính xác” nên đã “đề nghị” ông từ chức kèm theo một khoản bồi thường hợp đồng trọn gói trị giá 28 triệu USD.

Phía HP đã không có bất kỳ bình luận nào về những chi tiết này.

Lá đơn kiện HĐQT được gửi đến tòa án cấp cao thuộc hạt Santa Clara (bang California) vào hôm 10/8 kèm theo rất nhiều những cáo buộc nghiêm trọng như vi phạm nghĩa vụ được ủy thác, gây lãng phí tài sản của tập đoàn, vi phạm luật về tập đoàn kinh tế của bang California, làm giàu một cách bất chính, ém nhẹm thông tin và công bố cả những thông tin chưa được kiểm chứng chính xác…

Trong đơn kiện, cổ đông này còn tố cáo HĐQT đã cố tình không thông báo với các cổ đông việc họ tiến hành cuộc điều tra nhằm vào ông Hurd (hồi cuối tháng 6) đồng thời chi sai nguyên tắc (28 triệu USD) cho ông Hurd bởi theo hợp đồng lao động, ông này chỉ được đền bù 12,2 triệu USD.

"Kết quả của hàng loạt những sai phạm này là việc HP đã bị thị trường chứng khoán “trừng phạt” với khoản thiệt hại (do cổ phiếu mất giá) lên tới 9 tỷ USD (tính riêng phiên giao dịch ngày 9/8/2010) và khoản thiệt hại đó đánh vào chính các cổ đông của HP”, đơn kiện viết.

Theo CNET