2.jpg
Điều kiện làm việc ở các nhà máy của Foxconn ở Trung Quốc bị báo chí nước này chỉ trích là hà khắc.

Công nhân đó tên là Nan Gang, 21 tuổi, đã nhảy lầu tự vẫn từ tầng 4 của nhà máy của Foxconn sau khi tan ca vào lúc 4 giờ chiều thứ Sáu (ngày 21/5), theo Tân hoa xã. Đây là lần thứ 10 công nhân nhà máy Foxconn tự vẫn trong năm nay, trong đó có 8 trường hợp tử vong và hai người bị thương nặng.

Không ai có thể giải thích được điều gì đang xảy ra ở Foxconn năm nay. Nhưng các sự kiện này đang đặt ra câu hỏi về những quy chế hà khắc của các nhà máy ở Trung Quốc, những nơi sản xuất ra lượng hàng hóa ngày càng lớn cho thế giới.

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động đã kêu gọi tổ chức điều tra độc lập về một số cái chết đáng ngờ ở hai nhà máy lớn của Foxconn ở Thâm Quyến, Trung Quốc đang thuê khoảng 420.000 công nhân.

Foxconn hiện chưa đưa ra bình luận gì về vụ tự vẫn của công nhân này. Nhưng tập đoàn này gần đây cho biết đã có kế hoạch đưa các thầy tu đến hỗ trợ cho các công nhân có vấn đề tinh thần.

Đại diện các tập đoàn Apple, Dell và H.P cũng không đưa ra bình luận gì. Nhưng cả ba công ty này từ lâu đã cho rằng các nhà cung ứng của họ tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Foxconn hiện là nhà cung cấp chủ yếu của Dell, Apple, HP và nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới khác.

Cảnh sát Thâm Quyến cho biết họ đang điều tra về các vụ tự vẫn ở Foxconn. 10 công nhân đã chết hoặc bị thương năm nay đều ở độ tuổi từ 18 đến 24, trong đó có 6 đàn ông và 4 người là phụ nữ. Hầu hết trong số này là công nhân từ các tỉnh miền nam Trung Quốc đến tìm việc làm.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ trung bình 100.000 dân Trung Quốc có 14 người tử vong do tự sát. Con số này cho thấy tỷ lệ tự sát ở Foxconn không phải là quá bất thường. Nhưng tập đoàn này cho biết trong các năm trước đó chỉ có 1 hoặc hai vụ tự sát mỗi năm ở các nhà máy của họ ở Thâm Quyến.

Trong phỏng vấn cách đây vài tuần, Liu Kun, người phát ngôn của Foxconn ở Thâm Quyến, cho biết hầu hết các nạn nhân tự sát là bị trầm cảm nặng hoặc có những vấn đề cá nhân nghiêm trọng. Ông này cho biết là không có bằng chứng nào cho thấy những vụ tự sát này có liên quan đến công việc.

Công ty này cũng từ chối các giả thiết cho rằng số vụ tự sát tăng là do các điều kiện làm việc nghèo nàn ở các nhà máy của họ ở Thâm Quyến.

Các giám đốc của Foxconn cho biết họ gần đây đã xây dựng các khu nhà ở hiện đại, cải thiện dịch vụ ăn uống và thậm chí trang bị cả bể bơi, các phương tiện giải trí để cho cuộc sống của công nhân vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, báo chí Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích về những điều kiện làm việc hà khắc ở những nhà máy của Foxconn, như thời gian làm việc quá dài, khu nhà ở công nhân đông đúc và chật trội, quy chế nghiêm khắc với những sai sót trong các dây chuyền, và hình phạt rất nặng với những lỗi nhỏ của công nhân.

Theo New York Times