Uber có thể hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thế nhưng điều đó có vẻ không ngăn được sức phát triển của hãng. Mới đây, công ty phát triển dịch vụ "đi nhờ" xe này công bố đã thu hút thêm được 1,2 tỷ USD tiền đầu tư. Theo các tài liệu mà Uber gửi tới các cơ quan quản lý, số tiền đầu tư thậm chí còn cao hơn, lên tới 1,8 tỷ USD. Tuy nhiên, hãng không không tiết lộ danh tính các nhà đầu tư trong lần góp vốn này.
Một phát ngôn viên của Uber xác nhận rằng qua đợt đầu tư vừa rồi, công ty này được định giá khoảng 40 tỷ USD. Như vậy, Uber đã thu hút được tổng cộng 2,9 tỷ USD trong vòng 5,5 năm.
![]() |
Đáng chú ý là trong một bài viết trên blog, CEO Kalanick của Uber nói rằng khoản tiền mà họ mới nhận được sẽ được dùng để phát triển dịch vụ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây chính là nơi mà Uber đang gặp phải những thách thức cực kỳ lớn. Họ sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ với các dịch vụ taxi ở Trung Quốc như Kuaidi và Didi (do Alibaba và Tencent đầu tư); tương tự là Ola ở Ấn Độ (Softbank đầu tư); GrabTaxi ở Đông Nam Á. GrabTaxi mới đây cũng vừa công bố nhận 250 triệu USD góp vốn từ Softbank. Trong khi đó, đối thủ được xem là lớn nhất của Uber là Lyft lại chưa có động thái nào cho thấy họ sẽ mở rộng dịch vụ ra thị trường quốc tế.
Kalanick cho biết Uber hiện có mặt ở 250 thành phố thuộc 50 quốc gia, quy mô lớn hơn 6 lần so với cách đây 1 năm. Trong khi đó một nguồn tin của trang Re/code cho biết Uber đã "khoe" với các nhà đầu tư rằng họ đạt doanh thu gộp (gross revenue) hơn 4 tỷ USD trong 2014, và hãng kỳ vọng con số này sẽ tăng lên thành 10 tỷ USD trong 2015. Tuy nhiên Kalanick cũng thừa nhận trên blog công ty rằng Uber đã gặp phải một số sai lầm trong thời gian gần đây như để cho nhân viên theo dõi người dùng, hay lãnh đạo Uber nói xấu giới phóng viên. "Những biến cố gần đây giúp chúng tôi nhận ra rằng mình cần có sự đầu tư và thay đổi ngay từ bên trong. Nhận biết các sai lầm và rút kinh nghiệm từ chúng là những bước đầu tiên phải làm. Chúng tôi đang củng cố lại nhân sự và tìm kiếm lời khuyên từ những công ty từng gặp khó khăn giống mình để có những điều chỉnh phù hợp" - CEO Uber nói trên blog.
